U22 Việt Nam và nỗi lo mặt cỏ nhân tạo

(Baonghean.vn) - U22 Việt Nam đã có những bước chạy đà chuẩn bị cho giải U22 ĐNÁ sẽ khai mạc vào ngày 17/2 tới đây tại Campuchia. Khó khăn mà thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn không hẳn là vì lực lượng hiện tại có được khá mỏng mà còn là việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

Trước khi di chuyển sang Campuchia, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn đã có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp CLB Sài Gòn trên sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. BTC quyết định cho 2 đội đá trên sân trường Tôn Đức Thắng chính là vì muốn U22 Việt Nam thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo. Tại giải ĐNÁ sắp tới, họ sẽ phải thường xuyên thi đấu trên mặt sân toàn cỏ nhựa.

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Sài Gòn kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Nguyệt Hà

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Sài Gòn kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Nguyệt Hà

“Không phải là mặt sân tự nhiên nên các học trò của chúng tôi thi đấu chưa được tự tin. Tôi chỉ dám cho mỗi em thi đấu 1 hiệp. Hiệp 2 là lúc chúng tôi thay gần hết các cầu thủ chính thức. Tôi lo ngại mặt sân cỏ nhân tạo sẽ dễ gây nên những chấn thương không đáng có” - HLV Nguyễn Thành Công của đội Sài Gòn chia sẻ sau trận đấu.

Đúng như vị thuyền trưởng quê xứ Nghệ chia sẻ, việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhựa sân 11 luôn là một thử thách đối với các cầu thủ chuyên nghiệp.

U22 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Sài Gòn trên sân nhân tạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nguyệt Hà

U22 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Sài Gòn trên sân nhân tạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nguyệt Hà

Còn nhớ, tại Cup AFC  2018, thủ môn Nguyên Mạnh đã bị gãy tay trong trận đấu gặp CLB Tampines Rovers. Nguyên nhân được cho là vì sân bóng của đội chủ nhà sử dụng cỏ nhân tạo, nền mặt sân rất cứng, khi tiếp đất Nguyên Mạnh đã bị chấn thương nặng.

Tại trận đấu giữa ĐTVN và chủ nhà Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 2-1 bằng bàn thắng ấn định của Quang Hải. Một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ của chúng ta thi đấu không tốt là vì mặt sân.

Rất nhiều lần cầu thủ Việt Nam bị hụt hơi trong các pha đua tốc độ, tranh chấp và khống chế bóng. Ngay như Hoàng Thịnh, một tiền vệ nổi tiếng khỏe nhất Việt Nam cũng phải thở dốc sau khi trận đấu kết thúc.

Tại bảng đấu này, Jordan cũng đã vấp phải khó khăn tương tự. Lượt đi họ thắng Campuchia 5 bàn không gỡ, nhưng khi hành quân đến Phnôm Pênh, đội bóng Tây Á chỉ thắng tối thiểu 1 bàn sau khi rời sân Olympic.

ĐTVN từng rất khó khăn khi thi đấu trên sân Phnom Pênh tại vòng loại Asian Cup. Ảnh: Zing

ĐTVN từng rất khó khăn khi thi đấu trên sân Phnôm Pênh tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Sức mạnh thật sự của Campuchia đã được ĐTVN giải mã sau đó. Ở trận lượt về, đoàn quân của ông Mai Đức Chung khi trở về với sân cỏ tự nhiên đã nã 5 bàn không gỡ vào lưới đội bóng láng giềng xứ đền Angkor Wat.

U22 Việt Nam hiện sở hữu nhiều nhân tố còn rất trẻ, những ngôi sao như Quang Hải, Đức Chinh hay Tiến Linh sẽ không tham dự giải lần này. Việc thiếu vắng những tên tuổi trên sẽ khiến con đường chinh phục huy chương của ông Nguyễn Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn.

“Mục tiêu của chúng tôi là làm sao giúp cho các em làm quen được mặt sân cỏ nhân tạo và chọn ra được đội hình mạnh nhất” - ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với truyền thông sau trận đấu gặp CLB Sài Gòn.

Tin mới