U23 Hàn Quốc gặp sự cố bất ngờ trước trận gặp U23 Việt Nam; Đội bóng Áo được cho rằng muốn chiêu mộ Quang Hải có động thái bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U23 Hàn Quốc gặp sự cố bất ngờ trước trận gặp U23 Việt Nam; Đội bóng Áo được cho rằng muốn chiêu mộ Quang Hải có động thái bất ngờ; U23 Việt Nam mơ làm nên kỳ tích trước U23 Hàn Quốc tại giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Hàn Quốc gặp sự cố bất ngờ trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Hàn Quốc phải đổi sân tập ở phút cuối vì sự nhầm lẫn của BTC trước trận đấu gặp U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

Theo kế hoạch tập luyện của các đội được Ban tổ chức công bố sau lượt trận đầu tiên, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ cùng tập vào lúc 17h (giờ địa phương) chiều ngày 4/6 ở sân phụ 1 và 2 Bunyodkor. Điều đáng nói là tổ hợp sân phụ Bunyodkor bao gồm 8 sân tập và sát ngay cạnh nhau, từ sân này có thể nhìn sang sân bên cạnh.

Nếu hai đội tập cùng giờ sẽ không có được tính bảo mật như thường lệ. Điều này không phù hợp với tiêu chí tập kín của hai đội.

Sau khi nhận thấy sai lầm, AFC đã quyết định đổi địa điểm tập của U23 Hàn Quốc.

Sợ điều này có thể ảnh hưởng tới việc giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu giữa hai đội vào hôm sau, U23 Hàn Quốc đã nhất trí với quyết định đổi sân tập của Ban tổ chức.

Đội bóng của HLV Hwang Sun Hong chuyển tới tập luyện tại sân JAR 2, cách sân tập của U23 Việt Nam khoảng 8km.

U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc.

Trước khi trận đấu gặp U23 Việt Nam diễn ra, HLV Hwang Sun Hong cũng đã cùng các trợ lý đi 25km từ sân Lokomotiv đến sân Bunyodkor để “xem giò” các học trò HLV Gong Oh Kyun đối đầu với U23 Thái Lan.

“Thuyền trưởng” của U23 Hàn Quốc đánh giá cao về màn thể hiện của U23 Việt Nam và cho biết đã lên các phương án hóa giải đối thủ này.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sau một ngày nghỉ trọn vẹn đã quay trở lại tập luyện vào chiều ngày 4/6.

Ngoài Văn Toản, Danh Trung không thể tập luyện vì chấn thương, các học trò HLV Gong Oh Kyun đang có được thể trạng và tinh thần tốt nhất trước trận đấu gặp U23 Hàn Quốc.

Ở trận đấu tới, U23 Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của Thanh Bình, Hoàng Anh, những trụ cột vắng mặt trong trận gặp U23 Thái Lan vì lý do sức khỏe.

Xuân Trường mắc lỗi trong trận Hoàng Anh Gia Lai thua đậm Hải Phòng

Hoàng Anh Gia Lai thua CLB Hải Phòng 0-4 ở trận đấu thuộc giải giao hữu tứ hùng trên sân Lạch Tray tối 4/6.

Quãng thời gian V.League tạm nghỉ không làm giảm đi phong độ của CLB Hải Phòng. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm triển khai lối chơi pressing tầm cao và thu về chiến thắng đậm trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Lạch Tray.

Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai tấn công bế tắc dù tung đội hình mạnh nhất. Ở mặt trận phòng ngự, mọi chuyện diễn ra rất tệ hại. 3 trên 4 bàn thua của đội bóng phố núi đều xuất phát từ những tình huống mất bóng ngay trước vùng cấm. Người cũ Rimario trở thành cơn ác mộng cho hàng thủ HAGL với khả năng càn lướt ấn tượng.

Phút 27, Văn Thanh chuyền lửng lơ tạo cơ hội cho Rimario băng xuống đối mặt thủ môn. Ngoại binh của Hải Phòng không thể ghi bàn, nhưng Hải Huy có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 4 phút, đến lượt Xuân Trường mắc lỗi. Anh bị Châu Ngọc Quang đoạt bóng ngay trong chân. Rimario lại áp sát khung thành. Lần này, anh chuyền ngang để Triệu Việt Hưng dễ dàng xé lưới CLB cũ.

Ngay cả một ngoại binh như Mauricio cũng mắc lỗi. Phút 68, số 94 không chịu sức ép nhưng lại chuyền thẳng vào chân Trung Hiếu. Ở tình huống phòng ngự, Mauricio có lợi thế, nhưng lại để Rimario vượt lên từ phía sau để cướp bóng. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trả ngược để Trung Hiếu dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Hải Phòng.

Giữa hiệp 1, đội Hải Phòng vươn lên dẫn trước 1-0, hàng nghìn khán giả hò reo ăn mừng.
Giữa hiệp 1, đội Hải Phòng vươn lên dẫn trước 1-0, hàng nghìn khán giả hò reo ăn mừng.

Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán, Văn Toàn, Công Phượng có màn trình diễn nhạt nhòa. Ngoại binh Washington Brandao cũng mất hút. Những pha lên bóng chân phương của thầy trò HLV Kiatisuk bị chủ nhà bẻ gãy dễ dàng từ giữa sân.

Hoàng Anh Gia Lai mải mê tấn công và nhận thêm bàn thua thứ 4 sau pha phản công của chủ nhà ở phút 90+3. Văn Việt đẩy ngã Ngọc Quang buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11 m. Nguyễn Thành Đồng dễ dàng lập công từ chấm 11 m để ấn định thắng lợi 4-0 cho đội chủ sân Lạch Tray.

Ở trận đấu sớm của giải tứ hùng, CLB Hà Nội đánh bại Viettel 4-2.

U23 Việt Nam mơ làm nên kỳ tích trước U23 Hàn Quốc tại giải châu Á

U23 Hàn Quốc có trình độ và đẳng cấp cao hơn hẳn so với U23 Việt Nam, phần nào sức mạnh của đội bóng này đã được thể hiện sau chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia. Thế nên, trận đấu này sẽ là thử thách rất lớn dành cho thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun cho hy vọng giành điểm trước nhà đương kim vô địch.

Trận hòa đầy tiếc nuối trước U23 Thái Lan đã khiến cửa đi tiếp của U23 Việt Nam trở nên gian truân hơn bao giờ hết. Bởi rất có thể, U23 Việt Nam sẽ phải so kè về hiệu số phụ so với người Thái nếu bằng điểm nhau, và việc để thua đậm U23 Hàn Quốc sẽ khiến thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun gặp nhiều bất lợi hơn.

Do vậy, mục tiêu thiết thực nhất với U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay là cố gắng để giành 1 điểm hoặc nếu thua thì phải hạn chế tối đa số bàn thua phải nhận. Chắc chắn đây sẽ là thách thức rất lớn với thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun, bởi đơn giản là U23 Hàn Quốc rất mạnh và toàn diện.

Nhờ sự xuất sắc của Lee Kang In - cầu thủ đang chơi ở Tây Ban Nha, đội bóng trẻ Hàn Quốc trở nên rất nguy hiểm ở những pha áp sát khung thành đối phương ở trung lộ, khi cần, U23 Hàn Quốc cũng có thể đánh biên rồi chuyền vào trong không chỉ để các cầu thủ có chiều cao tốt để không chiến mà còn sử dụng kỹ thuật để ghi bàn ở tầm thấp.

U23 Việt Nam và ký ức đẹp với U23 Hàn Quốc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Lao động
U23 Việt Nam và ký ức đẹp với U23 Hàn Quốc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Lao động

Chắc chắn đây sẽ là trận đấu mà hàng thủ U23 Việt Nam sẽ phải hoạt động vất vả hơn, nên cần phải chơi tập trung hơn nhằm ngăn cản đối phương có thể ghi bàn, bởi chỉ cần một thoáng mất tập trung thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Dưới thời thầy Gong, U23 Việt Nam có lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn, nhưng khi đối đầu với nhà đương kim vô địch, chúng ta không thể chơi đôi công, vì lối chơi này tốn rất nhiều sức. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc rất mạnh về thể lực và sẽ ghi được nhiều bàn thắng khi các tuyển thủ Việt Nam không còn đủ sức để theo kèm cầu thủ đội bạn.

Thêm nữa, lối chơi của U23 Hàn Quốc là rất tốc độ, nên nếu U23 Việt Nam chơi tấn công, thì khoảng trống bên phần sân nhà sẽ lớn hơn, và đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật của Hàn Quốc khai thác và ghi bàn.

Tóm lại, U23 Việt Nam cần chơi thận trọng, phòng ngự chủ động để chờ cơ hội phản công nhanh, bên cạnh đó, hàng thủ sẽ phải chơi tập trung trong suốt cả trận đấu và cố gắng tổ chức bắt người chặt để không cho đối phương có đủ không gian và thời gian để dứt điểm.

Có thể nói, đây sẽ là trận đấu quyết định rất lớn tới khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam tại giải lần này, và nếu giành được kết quả tốt trước Hàn Quốc, cũng như U23 Thái Lan không thắng hoặc chỉ thắng sát nút U23 Malaysia thì cửa đi tiếp của Huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ rộng mở hơn.

Đội bóng Áo được cho rằng muốn chiêu mộ Quang Hải có động thái bất ngờ

CLB Sturm Graz, đội bóng được cho là muốn chiêu mộ Quang Hải đã giới thiệu một tân binh mang áo số 19. Đáng chú ý, đây là CLB được cho là đang muốn chiêu mộ Nguyễn Quang Hải từ Việt Nam và trao cho anh số áo 19 quen thuộc.

Với động thái mới nhất, rõ ràng Sturm Graz sẽ không ký hợp đồng với ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam.

Sturm Graz thông báo hợp đồng mới.
Sturm Graz thông báo hợp đồng mới.

Mùa giải vừa qua, Sturm Graz là á quân giải đấu quốc nội đồng thời có suất UEFA Champions League mùa 2022-2023.

Trước đó, ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải tiết lộ, ở đội bóng mới, Hải vẫn mặc áo 19.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nào liên quan tới tương lai chân chuyền sinh năm 1997.

Hiện Hải “con” đã là cầu thủ tự do, anh từ chối gia hạn hợp đồng cùng CLB Hà Nội và nhiều lời mời hấp dẫn ở V-League để theo đuổi giấc mơ châu Âu.

Tin mới