U23 và U19 Việt Nam được đầu tư “khủng” dự giải châu Á

Để chuẩn bị cho những giải đấu tầm cỡ châu lục trong năm 2018, VFF đã quyết định sẽ đầu tư rất khủng cho 2 đội tuyển U23 và U19 Việt Nam.
HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt U19 Việt Nam.
HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt U19 Việt Nam.
Theo đó, ngay sau khi V-League 2018 tạm nghỉ vào ngày 22/7, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho Asian Games 2018 diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại Indonesia.
Trước khi bay sang Indonesia tham dự Asian Games 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được thử lửa bằng giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam. Hiện tại VFF đã chốt được 2 đội bóng khách mời là U23 Uzbekistan và U23 Oman.
Trong số 2 đội bóng khách mời này thì U23 Uzbekistan chính là đội bóng đã cùng U23 Việt Nam tạo nên một trận chung kết đầy cảm xúc ở VCK U23 châu Á năm 2018. Vì thế, cuộc tái ngộ giữa 2 đội bóng tại Hà Nội vào tháng 8 sắp tới sẽ rất được mong chờ.
Giải U23 quốc tế này dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 3 tới ngày 7/8/2018 tại SVĐ QG Mỹ Đình, và VFF đang khẩn trương liên hệ mời thêm đội trẻ của một CLB nổi tiếng ở châu Âu để tăng thêm chất lượng chuyên môn cho giải đấu.
Bên cạnh đội U23 Việt Nam, đội U19 Việt Nam cũng nhận được chế độ đầu tư rất tốt để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á năm 2018, và giải đấu này cũng sẽ diễn ra ở Indonesia.
Hiện tại đội tuyển U19 Việt Nam dưới quyền dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, và tới ngày 15/6 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn.
Trong 10 ngày tập huấn ở đây, đội tuyển U19 Việt Nam dự kiến sẽ được sắp xếp 3 trận giao hữu, và sau đó đội sẽ bay sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2018 (diễn ra từ 1/7 tới 15/7).

Kết thúc giải U19 Đông Nam Á năm 2018, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn kéo dài 11 ngày ở Shizuoka (Nhật Bản) và tiếp theo đó là giải Tứ hùng quốc tế ở Qatar để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á năm 2018 (diễn ra từ 18/10 tới 4/11 tại Indonesia).

gdrg
Bóng đá trẻ Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã gặt hái được nhiều thành công
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, cho biết: “Đội tuyển U19 Việt Nam chính là lứa cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2021 tại Việt Nam nên VFF sớm có kế hoạch đầu tư trọng điểm. Tôi cho rằng điểm mấu chốt làm nên thành công của bất cứ đội bóng nào cũng đều là quá trình chuẩn bị nên VFF luôn cố gắng làm tốt nhất khâu này”.
Thực tế cho thấy những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong vài năm gần đây, như thành tích đoạt vé tham dự World Cup U20 năm 2017 hay chức á quân giải U23 châu Á năm 2018, đều xuất phát từ việc các đội tuyển trẻ quốc gia được VFF tạo điều kiện tối đa trong quá trình chuẩn bị, mà chủ yếu là khâu tập huấn nước ngoài và thi đấu cọ xát.
Vì thế, trên cơ sở thành công thu được từ hướng đi ấy, VFF quyết định tiếp tục đầu tư trọng điểm cho các đội U23 và U19 Việt Nam để hy vọng sẽ có thêm những thành tích xuất sắc nữa cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Tin mới