U23 Việt Nam: Ai sẽ phải nhường chỗ cho Đình Trọng?

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ đội ngũ y tế của U23 Việt Nam, gần như chắc chắn trung vệ sinh năm 1997 sẽ đảm bảo 100% thể lực cho VCK U23 châu Á 2020.

Đình Trọng luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo ở vị trí trung vệ của các đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây. Từ VCK U23 châu Á 2018 cho đến vòng loại U23 châu Á 2020, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Hà Nội đều được vị chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng tuyệt đối. Và Đình Trọng đã không khiến một ai phải cảm thấy thất vọng, với những màn trình diễn xuất sắc của mình.

Tiếc rằng, sau chấn thương gặp phải trong trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Hà Nội tại vòng 12 V.League 2019, diễn ra hôm 31/5, trung vệ 22 tuổi đã phải lên bàn mổ và bỏ lỡ kỳ SEA Games 30, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành được tấm Huy chương Vàng danh giá. Sự thiếu vắng của Đình Trọng khiến ông Park phải đối diện với bài toán hết sức nan giải ở vị trí trung vệ.

Đình Trọng sẽ tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh tư liệu
Đình Trọng sẽ tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh tư liệu

Quan sát lối chơi của U22 Việt Nam ở giải đấu được tổ chức tại Philippines, tất cả đều có thể nhận thấy, vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 - 5 - 2 hoặc 3 - 4 - 3 do HLV Park Hang-seo xây dựng, thường xuyên có những thay đổi về mặt nhân sự. Lúc đầu, Ngọc Bảo là gương mặt đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái, bên cạnh Thành Chung và Tấn Sinh. Tuy nhiên ở những trận đấu quan trọng hoặc ở những thời điểm quan trọng, Văn Hậu mới là phương án được lựa chọn.

Mặc dù vậy, tại VCK U23 châu Á 2020, Văn Hậu sẽ không hành quân sang Thái Lan cùng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Sự vắng mặt của cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của U23 Việt Nam. Rất may là trước tình hình đó, “những chiến binh sao vàng” lại được đón chào sự trở lại của Đình Trọng. Một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ của U23 Việt Nam, sau khi “khuyết” Văn Hậu.

Ngọc Bảo khó cạnh tranh nổi vị trí trung vệ lệch trái với đồng đội Đình Trọng. Ảnh: CLB Phố Hiến
Ngọc Bảo khó cạnh tranh nổi vị trí trung vệ lệch trái với đồng đội Đình Trọng. Ảnh: CLB Phố Hiến

Hiện nay, 3 vị trí trung vệ của U23 Việt Nam đang do Tấn Sinh, Thanh Chung và Ngọc Bảo đảm nhiệm. Xét một cách khách quan, Ngọc Bảo không có được phong độ và kinh nghiệm như 2 đồng đội vừa nêu. Nhiều khả năng, cầu thủ của CLB Phố Hiến sẽ phải nhường chỗ cho Đình Trọng, trong trường hợp trung vệ người Hà Nội sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nhất. Đây là điều hợp lý.

Dù phải nghỉ thi đấu suốt thời gian qua (hơn 6 tháng), nhưng đẳng cấp của Trọng “ỉn” là điều đã được kiểm chứng. Ở một giải đấu đầy khốc liệt như VCK U23 châu Á, tài năng và kinh nghiệm của Đình Trọng là vô cùng quý giá với đội quân do HLV Park Hang-seo thống lĩnh./.

Tin mới