U23 Việt Nam chia tay Tuấn Linh, Phí Minh Long ở 'danh sách chờ'

Sau 4 ngày tập luyện, HLV Park Hang Seo buộc phải nói lời chia tay với những cầu thủ đầu tiên ở U23 Việt Nam. Tiền đạo Tiến Linh và thủ môn Phí Minh Long chính là những cầu thủ sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển vì lý do chấn thương.

Ở buổi tập chiều 2/12, Tiến Linh đã gặp chấn thương nặng sau một pha tranh chấp với đồng đội. Tiền đạo CLB B.Bình Dương được kết luận là lật cổ chân. Với chấn thương này, tân binh U23 Việt Nam sẽ phải nghỉ khoảng 2 tuần, đồng nghĩa với việc không thể kịp tham dự giải M-150 tại Thái Lan vào ngày 9/12 tới.

Nhiều cầu thủ sẽ phải chia tay sớm ở U23 Việt Nam. Ảnh: Gia Hưng
Nhiều cầu thủ sẽ phải chia tay sớm ở U23 Việt Nam. Ảnh: Gia Hưng

Sau khi hỏi ý kiến các bác sĩ, HLV Park Hang Seo đã quyết định nói lời chia tay với tiền đạo đội bóng B.Bình Dương. Tiến Linh đã rất buồn, anh chia sẻ mình “đen thôi, chứ đỏ thì quên đi…”.

Sau Tiến Linh, một cái tên khác cũng phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam là thủ thành Phí Minh Long. Minh Long chấn thương phải tập riêng ngay từ ngày đầu tập trung. HLV Park Hang Seo đã gọi thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) lên bổ sung.

Văn Hoàng là thủ môn dự bị cho Tống Đức An tại V-League 2017 và không được thi đấu nhiều. Được biết Phí Minh Long sẽ vẫn được giữ lại để chữa trị chấn thương, trong khi tiền đạo Tiến Linh đã trở về CLB.

HLV Park Hang Seo có 35 học trò nhưng hiện tại, 8 cái tên vẫn đang phải tập riêng gồm tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Hữu Dũng, Thanh Thịnh, Tiến Linh và thủ môn Minh Long. Ở buổi tập sáng nay, hầu hết trong số này đã tham gia bài tập thể lực cùng các đồng đội nhưng được yêu cầu không được thực hiện các động tác mạnh.

Sau buổi tập chiều 3/12, tiền vệ Đức Huy chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên có nhiều người tập trung như vậy, đặc biệt là số lượng tiền vệ đông đúc nhất nên ai cũng phải cố gắng để có 1 suất tham dự VCK U23 châu Á 2018".

Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 1995 cũng đánh giá cao trình độ của các đàn em trong đội. Anh thừa nhận chỉ nhỉnh hơn những thành viên trẻ hơn ở yếu tố kinh nghiệm.

Đây là lần cuối cùng chúng tôi đã cho đội U23 Việt Nam. Chúng tôi chỉ nhỉnh hơn một chút về kinh nghiệm thi đấu quốc tế vì đã từng tham dự VCK U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, các em nhỏ hơn cũng đã thi đấu tại FIFA U20 World Cup 2017 nên chỉ chênh lệch một chút kinh nghiệm”.

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới