U23 Việt Nam: Có nên đóng khung 3 nhân tố trên 23 tuổi?

(Baonghean.vn) -​ Cho đến giờ phút này, HLV Park Hang-seo vẫn chỉ gọi 3 nhân tố trên 23 tuổi vào danh sách tập trung U23+3 Việt Nam dự SEA Games 31 tới đây, gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Cả 3 cầu thủ này đều từng dự SEA Games 30. Hùng Dũng là cầu thủ trên 23 tuổi cùng với Trọng Hoàng, còn Hoàng Đức và Tiến Linh trong độ tuổi và lần đầu tiên mang về tấm HCV môn bóng đá nam quý giá.

Hoàng Đức. Ảnh tư liệu
Hoàng Đức. Ảnh tư liệu

Vậy để thấy đây là những nhân tố cực kỳ quan trọng, nhờ năng lực chuyên môn, nhờ kinh kinh nghiệm thực chiến ở sân chơi SEA Games. Nhưng quan trọng là 3 cầu thủ này bổ sung những thiếu hụt của lứa U23 hiện tại sau những gì họ thể hiện ở các giải đấu trước kỳ SEA Games, nhất là giải giao hữu quốc tế Dubai (3 trận, không ghi được bàn thắng nào, 2 trận để thủng lưới).

Hùng Dũng có phong độ cao ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnammet
Hùng Dũng có phong độ cao ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnammet

Hùng Dũng và Hoàng Đức, những người có phong độ cao ở ĐT Việt Nam, sẽ giúp U23 Việt Nam trụ vững ở tuyến xương sống, vừa đảm bảo khả năng đánh chặn, phòng ngự từ xa, vừa giúp cả đội chuyển trạng thái nhanh nhất có thể để tấn công khi có cơ hội. Và tất nhiên, Tiến Linh, tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt hiện tại, người lập công xuất sắc nhất trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam với 8 bàn thắng, sẽ giúp cho U23 Việt Nam khả năng “sát thương”, kết liễu đối thủ, chưa kể sự bùng nổ của Hoàng Đức hay Hùng Dũng ở khâu ghi bàn bên cạnh các nhân tố khác.

Đó là ở thời điểm hiện tại, không phải cả 3 nhân tố trên đều đang có phong độ tốt nhất, nhất là tiền đạo Tiến Linh. Ảnh tư liệu
Đó là ở thời điểm hiện tại, không phải cả 3 nhân tố trên đều đang có phong độ tốt nhất, nhất là tiền đạo Tiến Linh.  Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, có câu chuyện mới đang đặt ra và đòi hỏi sớm có câu trả lời từ ông Park Hang-seo. Đó là ở thời điểm hiện tại, không phải cả 3 nhân tố trên đều đang có phong độ tốt nhất, nhất là tiền đạo Tiến Linh. Chấn thương dai dẳng trước đó chưa thực sự lành hẳn trong khi nhiệm vụ luôn mời gọi ở ĐT Việt Nam, ở B. Bình Dương… khiến tiền đạo này không kịp hồi phục thể lực, không kịp lấy lại bản năng "sát thủ" vốn có.

Mới đây, qua 4 vòng V. League 2022, Tiến Linh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng trong trận thắng trên sân khách Đông Á Thanh Hóa. Trận giao hữu mới nhất giữa U23+3 Việt Nam với U20 Hàn Quốc, người ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền đạo trẻ Văn Tùng, chứ không phải đàn anh chủ lực Tiến Linh, dù cơ hội đã đến nhưng lần lượt trôi qua.

Sau trận đấu, HLV trưởng U20 Hàn Quốc tỏ vẻ khen ngợi bộ đôi Hùng Dũng - Hoàng Đức khi họ thể hiện năng lực vượt trội, tạo ra những điểm nhấn quan trọng, cầu nối quan trọng cho đội chủ nhà, mà không hề nhắc tới Tiến Linh? Trong khi đó, một số chuyên gia trong nước cũng bày tỏ sự lo ngại khi Tiến Linh hiện tại không phải là phiên bản tốt nhất, mong đợi nhất và đề nghị thay thế anh bằng tiền đạo Tuấn Hải của CLB Hà Nội FC. Bởi đây là tiền đạo có sức mạnh, càn lướt, có uy lực trước cầu môn đối phương như anh từng thể hiện ở ĐT Việt Nam, lại là mẫu cầu thủ tích cực tham gia phòng ngự hiệu quả, điều mà Tiến Linh dù thể hình tốt nhưng chưa chắc đã hiệu quả khi lùi sâu?

Nhìn sang các đối thủ hàng đầu khu vực như U23 Thái Lan hay U23 Indonesia, cách làm của họ cũng khác U23 Việt Nam, tức là không mặc định, đóng khung con số 3 cầu thủ trên 23 tuổi, mà mở rộng hơn, lên 5-7 cầu thủ, đề phòng có biến động không mong muốn. HLV Polking của U23 Thái Lan chọn 7 người cho danh sách trên 23 tuổi, dù hiện tại công bố 3 người gồm thủ môn kỳ cựu Kawin và 2 tiền vệ danh tiếng Worachit và Pomphan.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong của U23 Indoneisa chọn 3 nhân tố trên 23 tuổi đều đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Vikri, Sulaman và Asnawi, hợp với 3 cầu thủ lứa U23 cũng đang chơi bóng ở nước ngoài tạo thành bộ khung chính rất đáng gờm ở giải đấu này. Đối thủ Indonseia sớm công bố 29 cái tên được gọi cho chiến dịch tìm vàng ở SEA Games 31, trong khi đó cho đến nay, U23 Việt Nam vẫn chưa biết rõ điều gì cụ thể, ngoài con số cuối cùng 20 người theo quy định, trong đó chỉ có 3 cái tên trên 23 tuổi và duy trì thêm 5-6 người dự phòng?

Thời gian từ nay đến khi đăng ký chính thức vẫn còn và ông Park Hang-seo đang chờ xem liệu có biến động nào không về lực lượng rồi mới công bố cụ thể. Và đó cũng là lúc cần suy tính thêm, chọn lựa và cân nhắc thêm về việc dự phòng cả các nhân tố trên 23 tuổi, hoàn toàn không nên đóng khung, khép kín như hiện nay vì ai ai cũng biết điều này cực kỳ quan trọng và quyết định cho cuộc đấu nảy lửa sắp tới?

Tin mới