U23 Việt Nam: HLV Park Hang-seo loại người hùng của U19 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Trần Thành đã bị vị chiến lược gia người Hàn Quốc gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương.

Cùng “cảnh ngộ” với cầu thủ người Huế là Nguyễn Trọng Huy (B.Bình Dương) và Lâm Quý (Hải Phòng). Nguyên nhân khiến 3 gương mặt nêu trên không còn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo không nằm ở vấn đề chuyên môn mà chính là yếu tố thể lực.

Lý giải cho quyết định của mình, ông Park cho biết: “Tôi không còn cách nào khác là phải cho họ về. Hôm qua, các cầu thủ này đã đi chụp cộng hưởng từ (MRI) và Ban huấn luyện nhận thấy rằng thời gian hồi phục của họ là khá lâu, không kịp phục vụ cho đợt thi đấu vòng loại này. Đó là lý do khiến tôi phải chia tay với họ”.

Tiền đạo Trần Thành (số 17) trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: zing.vn
Tiền đạo Trần Thành (số 17) trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: zing.vn

Trần Thành là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 chính là người hùng của U19 Việt Nam cách đây gần 3 năm. Pha lập công duy nhất của Trần Thành ở phút 71 trong trận tứ kết giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain tại VCK U19 châu Á 2016, giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé đến VCK U20 World Cup 2017.

Đáng tiếc là trong thời gian gần đây, Trần Thành thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Chính vì vậy, cầu thủ 22 tuổi đã không được triệu tập lên U22, U23, Olympic và Đội tuyển Việt Nam tham gia những giải đấu lớn như VCK U23 châu Á 2018, Asiad 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Hy vọng rằng, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ nhanh chóng bình chục và tỏa sáng trong màu áo CLB BĐ Huế tại mùa giải 2019. Qua đó, thắp sáng hy vọng tham dự SEA Games 30, diễn ra vào cuối năm nay trên đất Philippines./.

Tin mới