U23 Việt Nam “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

(Baonghean.vn) - Từ vị trí “lót đường”, giờ đây U23 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội vượt qua VCK U23 châu Á 2018. Ông Park và các học trò đang trong tư thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và hoàn toàn có cơ hội tự quyết định tấm vé đi tiếp của mình.

Ở lượt trận cuối này, cả 4 đội bảng D đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Theo điều lệ giải, tiêu chí xét lần lượt sẽ là: điểm số, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng đối đầu và số bàn thắng đối đầu.

Theo thực tế thành tích hiện tại ở bảng D, thầy trò HLV Park toàn quyền quyết định số phận của mình, nếu thắng U23 Syria họ nghiễm nhiên lọt vào vòng tứ kết, bất chấp kết quả trận còn lại.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

 HLV Hussein Afash nhấn mạnh U23 Syria đủ sức đánh bại U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
HLV Hussein Afash nhấn mạnh U23 Syria đủ sức đánh bại U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Được đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng giờ đây U23 Việt Nam đã ở vị thế tranh chấp chiếc vé đi tiếp với các đối thủ U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia. Rõ ràng, đây là một bước tiến dài đối với bóng đá Việt Nam mà công đầu thuộc về  HLV Park Hang Seo.
Được thi đấu ở sân Changsu Sports Center (Thường Thục, Trung Quốc), Công Phượng và các đồng đội cũng gặp thuận lợi hơn rất nhiều so với ở Côn Sơn cả về điều kiện thời tiết và sân bãi. Chất lượng mặt sân của sân vận động Changsu Sports Center được cho là tốt hơn Côn Sơn, mặt sân phẳng, cỏ mềm và đẹp hơn, phù hợp với lối đá giàu chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam chúng ta.
Nơi đây các cổ động viên người Việt Nam đang sinh sống và học tập đã lên kế hoạch cụ thể để cổ vũ cho đội tuyển. Trong 4 đội bóng tại bảng D, thì U23 VN có lực lượng cổ động viên đông nhất, cuồng nhiệt nhất.

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Australia có một phần nhờ sự chủ quan của HLV Ante Milicic, tinh thần các cầu thủ Việt Nam đang lên cao. Các cầu thủ cởi bỏ được tự ti, mạnh dạn tranh chấp trên sân và tin tưởng hoàn toàn vào sự chỉ đạo của HLV Park.

Không chỉ cầu thủ mà người hâm mộ, giới chuyên môn và báo chí đã đánh giá cao năng lực cầm quân của ông thầy người Hàn Quốc. Ông Park sẵn sàng nhường đối thủ cầm bóng, thực hiện rất nhiều đường chuyền mà vẫn tạo được thế trận phòng ngự số đông chủ động, chắc chắn.

Trong thế “cửa dưới” nhưng các chỉ số cú sút, khả năng đánh chặn, không chiến của các cầu thủ Việt Nam đều không cách biệt so với đối thủ. Thậm chí chỉ số chuyên môn thành công của chúng ta còn tốt hơn U23 Australia.

Không có cầu thủ nào bị chấn thương, ông Park và các học trò đang có đủ cả 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong trận đối đầu với U23 Syria. Một cơ hội tuyệt vời để lần đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết giải đấu tầm châu lục, trong bối cảnh các đội mạnh như U23 Thái Lan đã vội lùi bước, lên đường về nước.

Thể lực, không chiến

Quảng Hải (19) là cái tên khiến các cầu thủ U23 Syria phải quan tâm nhất. Ảnh: Internet
Quang Hải (19) là cái tên khiến các cầu thủ U23 Syria quan tâm nhất. Ảnh: Internet
Dù đã làm được những điều đặc biệt trước U23 Hàn Quốc và U23 Australia nhưng người ta vẫn cho rằng U23 Việt Nam yếu hơn U23 Syria. HLV Hussein Afash của U23 Syria đang có trong tay các tiền đạo Zeid Ghrir, Al Rahman hay Moumen Naji to khỏe, thi đấu ăn ý với nhau. Các cầu thủ Tây Á đang chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, có độ va đập lớn hơn U23 Australia rất nhiều, họ rất chịu khó phá lối chơi của đối thủ.
Không cần giấu bài, HLV Hussein Afash cho biết ông sẽ cho các học trò liên tục “nã pháo” vào khu vực 16,5m của thủ môn Tiến Dũng với tần suất cao để tiêu hao thể lực chờ Duy Mạnh và các đồng đội phạm sai lầm.

Rơi vào thế phải thắng mới có vé đi tiếp nên dù U23 Syria không mạnh như U23 Australia nhưng đây sẽ là trận đấu mà thầy trò ông Park sẽ gặp khó khăn hơn. Công Phượng và hàng công phải cố gắng có bàn thắng trước nếu không muốn bị các cầu thủ Tây Á dồn cho nghẹt thở vào cuối trận đấu.

Nhiều khả năng lối đá “bus Hàn Quốc”, phòng ngự có chiều sâu vẫn được U23 Việt Nam triển khai nhưng các cầu thủ dự bị sẽ được vào sân sớm hơn. Theo nhận định của giới chuyên môn U23 Việt Nam vẫn sẽ ra quân với các khuôn mặt quen thuộc, với sơ đồ 4-5-1 nhưng các cầu thủ có thể lực, tốc độ như Văn Đức, Xuân Mạnh sẽ có cơ hội được thử sức.

Đã “lộ tẩy” chắc chắn Quang Hải sẽ bị đối thủ chăm sóc kỹ nên đây là lúc Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu tỏa sáng. Người ta chờ ông Park với khả năng xoay xở rất linh hoạt sẽ đem tin vui từ Trung Quốc về!                                                                                                           

Tin mới