U23 Việt Nam tiến tới ‘công thủ toàn diện’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U23 Hàn Quốc là đội đương kim vô địch U23 châu Á đang có chuỗi 7 trận liên tiếp ghi 3 bàn thắng trở lên vào lưới đối thủ ở các giải U23 chính thức. Riêng U23 Việt Nam đã từng 4 lần gặp U23 Hàn Quốc và thua cả 4 trận (gồm: 0-2 ở vòng bảng ASIAD 2006, 1-2 ở vòng loại rồi vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết ASIAD 2018).

Vậy nhưng ở lần thứ 5 gặp nhau, U23 Việt Nam đã thủ hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc, thậm chí có cơ hội vượt lên ở cuối trận khi được chơi hơn người trong trận đấu bảng C, vòng chung kết U23 châu Á 2022 mới đây. Điều gì làm nên sự “thần kỳ” đó từ U23 Việt Nam từ huấn luyện viên mới cũng người Hàn Quốc-ông Gong Oh-kyun, sau chuỗi thành công vang dội vừa qua dưới “triều đại” Park Hang-seo?

Như nhiều người đã biết, ông Gong Oh-kyun chủ trương U23 Việt Nam sẽ luôn vào trận với tư tưởng tiến công, kể cả trước nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc với lực lượng hùng hậu cũng “không có kế hoạch hòa” mà phải “chiến đấu và chiến thắng” là điều hoàn toàn khác biệt so với trước đây, kể cả những người mơ mộng nhất.

Thực tế trận đấu cho thấy dù muốn tấn công, U23 Việt Nam trước hết phải tổ chức phòng ngự tốt, không để thủng lưới thì mới có hy vọng làm được một điều gì đó trước đối thủ có đẳng cấp, thể hình, thể lực vượt trội. U23 Hàn Quốc cầm bóng với thời lượng hơn 70%, tung ra tới 11 cú dứt điểm nhưng chỉ 2 lần đi trúng cầu môn và chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. Điều đó cho thấy, U23 Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt nhất có thể, đã hạn chế đến mức cao nhất mọi đường hướng tấn công của đối thủ.

Vũ Tiến Long ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc. Ảnh tư liệu Ngọc Duy
Vũ Tiến Long ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc. Ảnh tư liệu Ngọc Duy

Các nhà chuyên môn chỉ ra rằng, bên cạnh ý chí quyết tâm, không ngán ngại bất cứ ai của ban huấn luyện và từng cầu thủ, năng lực chuyên môn và khả năng kết nối cả hệ thống của U23 Việt Nam mới là điều làm nên kết quả đáng mừng đó.

Sau trận gặp U23 Thái Lan, năng lực tấn công và hiệu quả thực tế của U23 Việt Nam đã được ghi nhận, nhưng việc bị gỡ hòa sau 2 lần dẫn trước lại cho thấy hệ thống phòng ngự của đội có vấn đề nghiêm trọng, khiến cho đội bóng mất cân bằng cần thiết, công làm thủ phá rất tai hại.

Nhưng với những gì đã có trong trận gặp U23 Hàn Quốc, khả năng phòng ngự có chiều sâu, kín kẽ, linh hoạt của U23 Việt Nam đã được khẳng định. Sự liên kết, liên lạc của từng tuyến và cả hệ thống, khoảng cách giữa các tuyến khi phòng ngự và khi chuyển trạng thái luôn được đảm bảo. Ngoại trừ một trường hợp dâng cao và bị phản công nguy hiểm (nhờ có Việt Anh bắt kịp để cản phá cú sút cuối cùng), nhìn chung U23 Việt Nam đã vượt qua một cuộc “sát hạch” quý giá vô cùng trước đối thủ đẳng cấp nhờ hệ thống phòng ngự hoạt động tốt nhất có thể. Đó cũng là điều ông Gong Oh-kyun từng bước giải tỏa nỗi lo về nhiệm vụ phòng thủ khi đội bóng chuyển sang vận hành lối đá tấn công làm chính. Hoàn toàn không phải tư tưởng “lấy công bù thủ” mà linh hoạt giữa quan điểm tấn công chính là một cách phòng thủ và phòng thủ chính là bệ phóng cho tấn công.

Trước một đối thủ đẳng cấp như U23 Hàn Quốc, việc cả trận đấu U23 Việt Nam chỉ có được 4 cú sút cầu môn, trong đó kỳ lạ là hậu vệ Tiến Long có 2 lần “từ dưới đất chui lên” để nhận và sút, với 1 “siêu phẩm” là thành công vượt xa ngoài mong đợi của rất nhiều người, là điểm khác biệt, riêng có của thầy Gong trong chỉ đạo chiến thuật và bố trí nhân lực.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Khen ngợi và đánh giá cao U23 Việt Nam trong trận đấu này, chúng ta đồng thời cũng không quên việc U23 Hàn Quốc chơi trận này với 5 thay đổi so với trận thắng U23 Malaysia 4-1 trước đó, trong đó, “bộ não” Lee Chang-in được cho nghỉ vì lý do bị đau nhẹ theo lời của vị huấn luyện viên trưởng lừng danh Hwang Sun-hong. Và U23 Việt Nam ghi được bàn gỡ trước đối thủ vượt trội là nhờ sự bình tĩnh, tự tin để phản công khi có cơ hội, khiến đối thủ phải phạm lỗi dẫn đến thẻ phạt, mất người vào cuối trận…

Hai trận hòa liên tiếp ở vòng bảng U23 châu Á 2022 nhưng vẫn cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành của U23 Việt Nam, mở ra cơ hội để lần thứ 2 đội bóng lọt vào tứ kết nếu giành được kết quả tốt trước U23 Malaysia đã bị loại sau 2 trận thua và các dữ liệu liên quan có lợi khác trong bảng đấu.

Một đội bóng trẻ thực sự với 2 cầu thủ mới 18 tuổi, chỉ 2 “đàn anh” quá 21 tuổi mà đã hiên ngang thi đấu trước các đối thủ lão luyện ở châu lục và thế giới quả thực là “hiếm có, khó tìm”, đầy hy vọng ở các chặng đua mới. Và quan trọng hơn hết, bóng đá Việt đang từng bước đạt được những kết quả ban đầu trong quá trình làm lại, làm mới với hệ thống chiến thuật mới, triết lý mới, quyết không để đối thủ “bắt bài” ngăn cản với một nguồn lực trẻ tràn trề năng lượng, mà U23 dưới tay ông Gong Oh-kyun là một minh chứng đáng tin cậy và mong mỏi.,.

Tin mới