U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Đúng người, đúng thời điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Được gặp U23 Malaysia vào lúc này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò HLV Gong Oh-kyun giành được chiến thắng với một tỉ số có cách biệt lớn.

Trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng C, U23 Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 khi đang có trong tay 2 điểm, kém 2 điểm so với 2 đội bóng xếp trên là U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Muốn giành được tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Gong Oh-kyun là vượt qua U23 Malaysia, đội bóng chưa có được điểm số nào và đã bị loại.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận hòa với U23 Hàn Quốc. Ảnh: VnExpress
Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận hòa với U23 Hàn Quốc. Ảnh: VnExpress

Theo quy chế của giải đấu, thì trong trường hợp có nhiều hơn 2 đội bằng điểm, chỉ số phụ được xét đến đầu tiên là kết quả đối đầu. Như vậy, chỉ cần đánh bại U23 Malaysia (với bất kỳ tỉ số nào), đồng thời trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan không kết thúc với tỉ số hòa từ 2 - 2 trở lên, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ chính thức có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Xét về mặt lý thuyết, khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là hết sức rõ ràng. Bên cạnh lý do đã bị loại sớm sau 2 trận thua đậm trước U23 Hàn Quốc (1 - 4) và U23 Thái Lan (0 - 3), chất lượng đội hình của U23 Malaysia cũng không được đánh giá cao. Vị trí bét bảng C đã phần nào phản ánh đúng thực lực của thầy trò HLV Brad Maloney tại giải đấu này.

U23 Malaysia (áo vàng) vừa bị U23 Thái Lan vùi dập với tỉ số 0 - 3. Ảnh: AFC
U23 Malaysia (áo vàng) vừa bị U23 Thái Lan vùi dập với tỉ số 0 - 3. Ảnh: AFC

Trước một đội bóng vừa yếu, vừa hết động lực thi đấu như U23 Malaysia, khả năng giành chiến thắng, thậm chí là chiến thắng với tỉ số đậm nằm trong tầm tay của Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội. Đây là cơ hội tuyệt vời để HLV Gong Oh-kyun áp dụng lối chơi tấn công cống hiến cho U23 Việt Nam, điều mà họ chưa làm được trong 2 trận đấu vừa qua với U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.

Cũng cần phải nói thêm là tại giải đấu đang diễn ra trên đất Uzbekistan, lối chơi của U23 Malaysia đã phóng khoáng hơn nhiều. Dù phải đối đầu với U23 Hàn Quốc hay U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Brad Maloney vẫn không ngần ngại dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đó cũng là lý do mà họ đã để cho U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan lần lượt đánh bại với tỉ số đậm.

Thêm nữa, sau 2 thất bại trước U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan, nội bộ của U23 Malaysia đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Tờ Vocket của Malaysia tiết lộ, HLV Brad Maloney đã đệ đơn từ chức lên Liên đoàn bóng đá Malaysia vì bất bình với tinh thần thi đấu của các học trò. Xem ra, Ban huấn luyện và các cầu thủ của U23 Malaysia chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới màn so tài với thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại lượt trận cuối cùng của bảng C Giải vô địch U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày mai (8/6).

Tin mới