U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Công sắc gặp thủ chắc

(Baonghean.vn) - Vào lúc 19h hôm nay (22/5), trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam Sea Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.
Tính đến trước trận chung kết với U23 Thái Lan, thủ môn Nguyễn Văn Toản của U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới 480 phút liên tiếp. Chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự kể từ Sea Games 21, diễn ra trên đất Malaysia năm 2001, kỳ Sea Games đầu tiên giới hạn về độ tuổi của các cầu thủ tham dự môn bóng đá nam. 
Hàng thủ U23 Việt Nam (áo trắng) đang là "pháo đài không thể công phá". Ảnh tư liệu: Trọng Tài
Hàng thủ U23 Việt Nam (áo trắng) đang là "pháo đài không thể công phá". Ảnh tư liệu: Trọng Tài

Để có được thành tích "vô tiền khoáng hậu" trên, công lao không chỉ thuộc về hàng thủ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, lối chơi của U23 Việt Nam lúc này cũng giống như của Đội tuyển Việt Nam, là luôn đề cao tính tập thể, với sự phối hợp nhịp nhàng và sự hỗ trợ tích cực giữa các vị trí trên sân.

Cụ thể, bộ ba tiền vệ trung tâm và cặp tiền đạo không chỉ giữ vai trò tìm kiếm bàn thắng, mà còn phải đảm nhiệm khâu đánh chặn từ xa trong những tình huống phản công, tấn công của đối phương. Nhờ vậy, khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản mới trở thành "pháo đài không thể công phá", ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. 
Ben Davis (số 17) là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của U23 Thái Lan. Ảnh tư liệu Đậu Tiến Đạt
Ben Davis (số 17) là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của U23 Thái Lan. Ảnh tư liệu: Đậu Tiến Đạt

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan lại sở hữu hàng công được đánh giá là nguy hiểm nhất tại môn bóng đá nam Sea Games 31. Trên hành trình đến với trận chung kết, các học trò của HLV Alexandre Polking đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng, nhiều hơn gấp đôi số bàn thắng của U23 Việt Nam (13 so với 7).

Chứng kiến những màn trình diễn của Ekanit Panya và các đồng đội ở 5 trận đấu vừa qua, có thể nhận thấy là U23 Thái Lan sở hữu lối chơi khá đa dạng. Đội bóng của HLV Alexandre Polking vừa lợi hại trong những pha tấn công biên, vừa nguy hiểm trong những miếng đánh trung lộ, với sự di chuyển linh hoạt của các cầu thủ. 
Bên cạnh lối chơi mang đậm chất của HLV Alexandre Polking, U23 Thái Lan còn có sự hiện diện của những ngôi sao tấn công xuất sắc, điển hình là Ekanit Panya, Weerathep Pomphan, Patrik Gustavsson, Korawich Tasa và đặc biệt là Ben Davis, cầu thủ đang chơi bóng tại Anh trong màu áo CLB Oxford United. 
Qua những gì đã đề cập, có thể khẳng định, sức mạnh hàng công U23 Thái Lan là thuốc thử liều cao cho sự chắc chắn của hàng thủ U23 Việt Nam, và ngược lại. Điều đáng tiếc nhất của 2 đội là sự thiếu vắng của Lê Văn Xuân (chấn thương) và William Weidersjo (thẻ phạt)./.

Tin mới