U23 Việt Nam và Jordan phong tỏa thông tin; Báo Thái Lan thất vọng với đội nhà

(Baonghean.vn) - U23 Jordan và Việt Nam đang làm mọi cách để hạn chế thông tin về quá trình chuẩn bị, tập luyện trước trận cầu quan trọng hôm 13/1; Truyền thông Thái Lan tỏ ra thất vọng trước việc U23 Thái Lan để thua U23 Úc ở VCK U23 châu Á 2020 tối qua.
Ngày 11/1, U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên sau trận hòa UAE. Trái với thông lệ, HLV Park Hang-seo cho giới báo chí dự toàn bộ buổi tập. Tuy nhiên, đây chỉ là buổi tập của nhóm cầu thủ dự bị. Toàn bộ đội hình chính chỉ tập nhẹ ở khách sạn.
Đồng thời, ông Park thông báo truyền thông sẽ không được dự các buổi tập của đội hôm 12/1. Ông muốn U23 Việt Nam có sự tập trung cao nhất trước trận quan trọng sắp tới. Do bị UAE cầm hòa, U23 Việt Nam buộc phải thắng Jordan nếu muốn có lợi thế giành vé ở bảng D.

Sau U23 Việt Nam, tới lượt Jordan tìm cách phong tỏa thông tin. Đội bóng Tây Á có buổi tập chính thức lúc 19h ngày 11/1. Theo luật, họ phải cho truyền thông tác nghiệp 15 phút. Tuy nhiên, HLV U23 Jordan dành phần lớn thời gian ấy trao đổi với cầu thủ trên sân. Khi đội bóng chỉ vừa bắt đầu tập luyện, họ lập tức mời giới báo chí rời sân.
HLV Park Hang-seo phong tỏa thông tin với báo chí trước trận gặp U23 Jordan. Ảnh: Minh Chiến.
HLV Park Hang-seo phong tỏa thông tin với báo chí trước trận gặp U23 Jordan. Ảnh: Minh Chiến.

Không chỉ trên sân tập, U23 Việt Nam còn đề nghị giới truyền thông không tới gần khách sạn để ảnh hưởng tới không gian riêng của cầu thủ. Lượt trận thứ hai vòng bảng U23 châu Á 2020 cũng không tổ chức họp báo trước sự kiện, nghĩa là mọi thông tin về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam và Jordan đều bị phong tỏa.

Báo Thái Lan thất vọng với đội nhà 
Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, trang Daily News đã có bài tường thuật trận đấu. Ngay trên tít của bài viết đã thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của U23 Thái Lan: "Chơi lúng túng, U23 Thái Lan bị Úc lội ngược dòng".
Nội dung bài viết của Daily News thể hiện sự tiếc nuối khi U23 Thái Lan đã không giữ được thế trận tốt được tạo ra trong hiệp 1.
Nội dung bài viết của Daily News thể hiện sự tiếc nuối khi U23 Thái Lan đã không giữ được thế trận tốt được tạo ra trong hiệp 1.

"Thế trận này giúp cho U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anon. Nhưng đến phút 43, họ để để cho U23 Úc gỡ hòa. Sang hiệp 2, mọi thứ biến chuyển khi U23 Úc thi đấu tốt hơn hẳn", Daily News nhận xét. Siam Sport cũng là một trong số những trang bày tỏ sự thất vọng. Tờ này đặt tít cho bài viết rằng: "Thái Lan mất tập trung vào cuối trận và để cho Úc đánh bại". 

Liverpool lập kỳ tích
Nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Roberto Firmino ở phút 37, The Kop đã thắng 20/21 vòng đầu Premier League 2019/20. Đến thời điểm này của mùa giải, đội duy nhất tránh được thất bại khi đối đầu với Liverpool ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù là Man United (hai đội hòa nhau 1-1 tại Old Trafford hôm 20/10 năm ngoái).
Với 61 điểm giành được, Liverpool đã trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất sau 21 vòng
Với 61 điểm giành được, Liverpool đã trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất sau 21 vòng

Với 61 điểm giành được, Liverpool đã trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất sau 21 vòng trong một mùa giải ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm. Đây là chiến tích thực sự đáng tự hào, bởi ngay cả những đội bóng từng thống trị giải đấu của mình như Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain hay Juventus cũng không làm được như "Lữ đoàn đỏ".

Tin mới