U23 Việt Nam với "món Kim chi" khó nhằn

(Baonghean.vn) - Đối đầu với U23 Hàn Quốc, ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại VCK U23 châu Á 2018 trong trận khai mạc là việc không dễ đối với ông Park và các học trò. Khó hy vọng U23 Việt Nam có điểm, quan trọng là thái độ tiếp cận trận đấu của Công Phượng và các đồng đội như thế nào?

Ứng cử viên vô địch

Trước hết phải nói đội hình U23 Hàn Quốc hiện nay khác hẳn đội bóng mà chúng ta đã thua 1-2 trên sân Thống Nhất lại vòng loại. HLV Kim Bong Gil được chọn dẫn dắt U23 Hàn Quốc thay cho HLV tạm quyền Jeong Jeong-Yong. Ông Kim có thời gia nhập Jeonnam Dragons với vai trò trợ lý cho HLV Huh Jung-Moo, cựu huấn luyện viên Hàn Quốc.

Ông Kim chỉ còn giữ lại 6 cầu thủ đã từng sang Việt Nam đó là Park Jae-woo,Tae Jeong-kuk, Song Bum-keun, Jo Sung-wook, Lee Sang-min và Cho Young-wook.

Số còn lại là những gương mặt trẻ tài năng từ hai giải K-League Challenge và K-League Classic như thủ môn Kang Hyeonmu (Pohang Steelers), hậu vệ Hwang Hyun-soo (FC Seoul). Bổ sung những gương mặt trẻ tài năng từ hai giải K-League Challenge và K-League Classic như thủ môn Kang Hyeonmu (Pohang Steelers), hậu vệ Hwang Hyun-soo (FC Seoul)…

HLV Kim Bong Gil tự tin U23 Hàn Quốc sẽ có 3 điểm. Ảnh: Internet
HLV Kim Bong Gil tự tin U23 Hàn Quốc sẽ có 3 điểm. Ảnh: Internet
Chắc chắn, ông Park sẽ có thông tin bộ ba đang chơi bóng tại nước ngoài là Seo Young-jae (Hamburg SV II - Đức), Hwang Ki-wook (AFC Tubize - Bỉ), Park Inh-yeok (FK Vojvodina - Serbia).  

25 cầu thủ hiện tại của U23 Hàn Quốc, có chiều cao trung bình là 1m82 (cao hơn chiều cao trung bình của U23 Việt Nam là 5 cm), những pha bóng bổng có thể xem là lợi thế đối với Hàn Quốc. Bộ ba tiền đạo của họ là Kim Gun Hee, Park In Hyeok, Lee Geun Ho cũng cao trên 1m85 chơi bóng bổng rất tốt.

Theo chúng tôi, lần này sang Trung Quốc “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-woo vì bận thi đấu tại nước ngoài không tham gia giải. VCK U23 châu Á 2018 không nằm trong hệ thống giải chính thức của FIFA nên các CLB không chịu nhả quân.

HLV Kim Bong Gil mặc dù dành những lời tôn trọng đối với đàn anh Park Hang Seo nhưng vẫn mạnh dạn tuyên bố sẽ tấn công bằng đội hình 4-3-3. Lối đá của Hàn Quốc không thiên về kỹ thuật, cầm giữ bóng nhiều như Nhật Bản mà dùng nhiều sức, liên tục vây ép đối thủ bằng các đợt tấn công dồn dập.

Với lợi thế về thể hình, thể lực thì HLV Kim sẽ chỉ đạo các học trò chịu khó va đập, phá sức U23 Việt Nam, kết hợp dùng nhiều đường bóng bổng nhồi vào vòng 16,5m. HLV Kim Bong Gil đến Trung Quốc với sứ mệnh dành chức vô địch và tất nhiên họ quyết tâm dành vị trí nhất bảng D.

Mục tiêu của U23 Việt Nam

Cách đây 2 năm, lần đầu có mặt tại vòng chung kết diễn ra tại Qatar năm 2016 thì U23 Việt Nam thua cả 3 trận, chỉ ghi được 3 bàn, nhưng bị thủng lưới 8 lần.

Lần này, được chuẩn bị tốt hơn, HLV Park và các học trò cần cải thiện được thành tích chuyên môn, chí ít có 1 điểm. Sẽ thực thế hơn nếu chúng ta nghĩ đến 1 điểm trong trận đấu với U23 Syria sau khi có kết quả không quá tệ trước ĐT U23 Hàn Quốc, Australia.

Công Phượng đã từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc tại vòng loại. Ảnh: Internet
Công Phượng đã từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc tại vòng loại. Ảnh: Internet
Nhiều người nhận định, nếu chơi với sơ đồ 3 hậu vệ trước U23 Hàn Quốc là “tự sát”. Đơn giản là chúng ta không thể khắc chế người chuyền bóng lẫn cầu thủ ghi bàn của đối phương. Đối đầu với các cầu thủ to, khỏe như Hàn Quốc thì Xuân Trường, Văn Toàn, những cầu thủ thiên về kỹ thuật sẽ khó phát huy.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc sẽ đá áp sát, không cho tuyến giữa của Việt Nam chỉnh bóng nên chúng ta cần có cầu thủ đá ít chạm, thể lực tốt, dám đối đầu tranh chấp bóng. Hàng công Việt Nam cần cầu thủ có “ngón tủ” như đánh gót, chích mũi giày, xỏ háng…để tăng tính bất ngờ.

Tư tưởng đá “cửa dưới”, đá hết khả năng và cố gắng không để thua đậm, không để cầu thủ chấn thương, có lẽ đó chính là những điều khả thi nhất đối với ông Park và các học trò. Món Kim chi trong giá lạnh Côn Sơn càng trở nên khó nhằn!

Tin mới