U23 Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đại kình địch U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.
U23 Việt Nam đã thể hiện được lối chơi đầy thuyết phục trong trận đấu chung kết. Ảnh: Internet
U23 Việt Nam đã thể hiện được lối chơi đầy thuyết phục trong trận đấu chung kết. Ảnh: Internet

Có thể nói đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này đó chính là dịch Covid-19. Nhưng bằng nghị lực và sự kiên cường những chiến binh sao vàng đã vượt qua tất cả, để giành chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Điều đáng mừng là ở trận đấu này chúng ta đón nhận sự trở lại của một số trụ cột. Đặc biệt là đội trưởng Dụng Quang Nho. Đây là cầu thủ cực kỳ quan trọng của HLV Đinh Thế Nam. Cầu thủ Hồ Khắc Lương của SLNA tiếp tục được sử dụng trong vài trò một trung vệ.

Cuộc tái ngộ với đội bóng đầy duyên nợ Thái Lan, các cầu thủ U23 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao. Điều đó được thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Đội quân của HLV Đinh Thế Nam rất chịu khó pressing tầm cao, vì thế đã đẩy toàn bộ đội hình của Thái Lan phải lùi sâu về sân nhà.

Với sự trở lại của Quang Nho đã làm cho các tuyến chơi nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn. Đội trưởng của U23 VN đóng vai trò là chiếc cầu nối cho các tuyến, đồng thời cầu thủ này còn có nhiều pha đột phá ở trung lộ khá sắc sảo.

Chính sự xông xáo của Quang Nho đã làm cho hàng thủ của Thái Lan có đôi chút lúng túng. Và nếu Nguyên Hoàng nhanh hơn một chút thì ngay phút thứ 6 của trận đấu rất có thể thủ môn Narongsak đã phải vào lưới nhặt bóng. Đó là tình huống trung vệ Thái Lan đánh đầu phá bóng ngược về, giúp Nguyên Hoàng có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Nhưng Narongsak lao ra nhanh hơn để phá bóng.

U23 Việt Nam có khá nhiều phương án để tiếp cận khu vực cấm địa của Thái Lan. Nó được thể hiện ở nhiều tình huống mà các học trò của HLV Đinh Thế Nam bằng nhiều pha đập nhả ở trung lộ rồi bất ngờ mở ra biên cho các cầu thủ chạy cánh. Những đường tạt tầm thấp, hay trả ngược để tuyến hai dứt điểm đã thực sự gây nhiều khó khăn cho Thái Lan.

Màn ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Màn ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Bằng cách đá như thế Nguyên Hoàng hay Bảo Toàn đã có liên tiếp các cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Phải nói rằng lối chơi của U23 Việt Nam ở trong hiệp 1 có tốc độ khá nhanh và kỹ thuật. Điều đó đã giúp đội bóng của ông Đinh Thế Nam có thời lượng kiểm soát bóng hơn hẳn Thái Lan.

Đối thủ của U23 Việt Nam không có thế trận tốt bằng, nhưng số cơ hội của họ tạo ra cũng không thua kém. Các cầu thủ Thái Lan với những pha sút xa từ ngoài vòng cấm địa, đã không ít lần gây khó cho thủ môn Đặng Tuấn Hưng. Điều đó được thể hiện bằng những cú sút của Thanawat, Kroekphon, Thanawut. Đặc biệt là cú sút của Thanawut đưa bóng trúng cột dọc của U23 VN. 

Tuy nhiên đội bóng của HLV Đinh Thế Nam mới là đội mở tỷ số của trận đấu. Đó là bàn thắng đến ở phút thứ 45. Nhận đường lật bóng từ cánh trái của đồng đội, Bảo Toàn đã bật cao đánh đầu về phía góc cao của khung thành, khiến thủ môn Narongsak chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bước vào hiệp 2, với đà hưng phấn có được sau khi mở tỷ số, U23 Việt Nam đã chơi đầy hứng khởi. Hồ Văn Cường của SLNA được vào sân đã tạo dấu ấn cho mình, khi anh có pha đột phá bên hành lang cánh phải, sau đó chọc khe cho Nguyên Hoàng đối mặt thủ môn đối phương. Nhưng rất tiếc trung phong này đã bỏ lỡ cơ hội.

Thái Lan rất muốn đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhưng với sự áp sát cực nhanh của U23 Việt Nam đã không để đối phương dễ dàng thực hiện được điều đó.

Trận đấu khép lại với phần thắng thuộc về đội quân áo đỏ. U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Có thể nói đây là giải đấu đáng nhớ với các học trò của HLV Đinh Thế Nam. Một giải đấu mà chúng ta đã thể hiện được tinh thần quật cường của người Việt. Và chúng ta đã giành được kết quả vô cùng ngọt ngào.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Đặng Tuấn Hưng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Hồ Khắc Lương, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Trung Thành, Dụng Quang Nho, Đinh Quý, Trần Bảo Toàn, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Tiến Đạt.

Dự bị: Trần Liêm Điều, Hồ Văn Cường, Trần Quang Thịnh, Trần Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Toản, Trương Đức Mạnh.

Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Theekawin, Chonnapat, Sittha, Kakana, Thanawat, Kroekphon, Woradach, Anusak, Thanawut.

Dự bị: Nalawich, Kasidej, Seksan, Tuwanon, Sattawas, Songkhramsamut, Tony, Khunanon, Nuttasit.

Tin mới