UAE - Việt Nam: Chủ nhà 'soán ngôi'?

(Baonghean.vn) - Vị trí số 1 của bảng G sẽ được quyết định ở màn so tài giữa UAE và Việt Nam, diễn ra vào lúc 23h45 ngày 15/6.

Bước vào trận đấu này, mục tiêu của UAE không gì khác là phải giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi với một kết quả hòa hoặc thua, họ sẽ chính thức cán đích ở vị trí thứ 2 bảng G. Thậm chí, đến khả năng trở thành 1 trong 5 đội bóng nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất cũng hết sức mong manh.

Nói như vậy để thấy, thầy trò HLV Bert van Marwijk đang ở thế "dựa lưng vào tường mà đá". Chỉ có chiến thắng trước Việt Nam mới giúp UAE thắp sáng hy vọng được tham dự Vòng chung kết World Cup 2022. Điều đó sẽ khiến Ali Mabkhout và các đồng đội phải chịu một áp lực không hề nhỏ, dù được thi đấu trên sân nhà.

Trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra hồi cuối năm 2019 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF
Trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra hồi cuối năm 2019 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Dẫu sao thì xét trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt chuyên môn thuần túy, UAE vẫn có phần nhỉnh hơn so với nhà đương kim vô địch AFF Cup. Hiện tại, trong tay HLV Bert van Marwijk là hàng loạt ngôi sao chất lượng đang thi đấu cho những CLB nổi tiếng của châu lục như Al-Ahli Dubai, Al Jazira...

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Bert van Marwijk trong "nhiệm kỳ thứ 2", UAE đã trở thành một tập thể gắn kết và giàu tính chiến đấu, ít nhất là so với chính họ của gần 2 năm về trước. Những chiến thắng hủy diệt Malaysia (4 - 0), Thái Lan (3 - 1) và Indonesia (5 - 0) đã phần nào thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của Ali Mabkhout và các đồng đội. 

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, tuyển Việt Nam lại không có được sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo. Chẳng cần phải phân tích kỹ thì ai cũng hiểu, sự vắng mặt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trên băng ghế huấn luyện sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ áo đỏ.

HLV Park Hang-seo bị treo quyền chỉ đạo vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Độc Lập
HLV Park Hang-seo bị treo quyền chỉ đạo vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Độc Lập

Xem ra, đội chủ nhà UAE đang sở hữu đầy đủ các yếu tố: thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Chắc chắn, thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ tận dụng tối đa những lợi thế của mình để đánh bại Việt Nam, đồng thời cướp luôn ngôi vị số 1 của bảng G từ chính tay đối thủ, điều mà họ đã không làm được trong trận đấu lượt đi (thua 0 - 1).

Rất có thể, với những thua thiệt so với đối thủ UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải nhận thất bại đầu tiên và cũng là duy nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hy vọng, nếu trường hợp trên xảy ra thì Việt Nam cũng không đánh mất cơ hội hiện diện ở vòng loại cuối cùng./.

Tin mới