UAV siêu thanh mang tên lửa dẫn đường của Nga

Mẫu UAV mới của Nga có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương nhờ tốc độ cao và khó bị phát hiện.
UAV siêu thanh mang tên lửa dẫn đường của Nga ảnh 1

Một nguyên mẫu UAV chiến đấu do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Nga đang phát triển hệ thống máy bay không người lái (UAV) tầm xa có khả năng bay sát mặt đất với tốc độ siêu thanh, đủ sức tấn công mục tiêu cố định và di động ở sâu trong lãnh thổ đối phương, Sputnik hôm 26/2 dẫn lời ông Alexander Nemov, phó trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương số 30.

Truyền hình quân đội Nga tiết lộ đây là mẫu UAV hạng nặng, có tính năng bay tương tự tên lửa hành trình siêu thanh, giúp Moscow sở hữu tiềm năng chiến lược mà chưa quốc gia nào có. "Hệ thống này có thể mang cả vũ khí không dẫn đường như bom và rocket, cũng như tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao", ông Nemov khẳng định.

Khả năng bay bám mặt đất cho phép UAV ẩn mình trước radar, trong khi tốc độ siêu thanh khiến lưới phòng không đối phương có rất ít thời gian phản ứng, cũng như giảm tỷ lệ trúng đạn trong quá trình xâm nhập.

Tin mới