UBND phường Hồng Sơn xây dựng ki ốt cho thuê trên hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Tận dụng đất hành lang an toàn giao thông, từ nhiều năm nay UBND phường Hồng Sơn  (TP Vinh) xây dựng một dãy ki ốt kiên cố cho người dân thuê bán hàng.

Thời gian qua, một số người dân sinh sống tại phường Hồng Sơn (TP Vinh) phản ánh về việc UBND phường  Hồng Sơn xây dựng một dãy ki ốt trên vỉa hè đoạn giao nhau giữa ngõ số 2 đường Lê Huân với đường Cao Thắng.

Người dân cho rằng, từ khi phường xây dựng ki ốt cho thuê bán hàng, người dân phải đi bộ xuống lòng đường, vừa cản trở giao thông lại mất an toàn cho người dân.

Các ki ốt được xây dựng lâu và tồn tại cho đến nay.
Các ki ốt được xây dựng lâu và tồn tại cho đến nay.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, phản ánh của người dân sinh sống nơi đây là có cơ sở. Ngay trên vỉa hè đầu ngõ số 2 giao đường Lê Huân và đường Cao Thắng, có 5 ki ốt được xây dựng để bán hàng, sửa chữa điện tử. Mỗi ki ốt có diện tích gần 20m2.

Theo thiết kế, ngõ 2 đường Lê Huân có chiều rộng mặt đường rộng 5m, hai bên là vỉa hè lát gạch block dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc các ki ốt mọc lên đã lấn chiếm hành lang ATGT, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, do hai bên đoạn đường này có các dự án xây dựng khu thương mại đang trong quá trình thi công nên các nhà thầu sử dụng tôn che chắn trong quá trình xây dựng, vì vậy đường đi vốn đã nhỏ, lại càng chật hẹp hơn khi không có vỉa hè.

Các ki ốt xây dựng trên hành lang ATGT.
Các ki ốt xây dựng trên hành lang ATGT, 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn thừa nhận phản ánh của người dân là đúng và dãy ki ốt nói trên được xây dựng đã lâu. Từ khi xây dựng đến nay, UBND phường cho người dân thuê kinh doanh, buôn bán.

Ông Đạt cho rằng, do mới tiếp nhận chức vụ chưa lâu nên chưa có biện pháp để xử lý.

Trước sự việc lấn chiếm vỉa hè xây dựng ki ốt cho thuê ở phường Hồng Sơn, đề nghị UBND thành phố Vinh và các ban ngành chức năng liên quan cần sớm có biện pháp xử lý, trả lại hành lang an toàn giao thông và vỉa hè cho người đi bộ.

Võ Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới