UBND tỉnh Nghệ An họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng nhiều chỉ số phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có gam màu sáng, thể hiện sự đúng đắn, hiệu quả của những giải pháp vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế của tỉnh.
Sáng 9/7, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự buổi họp có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì buổi họp. Ảnh: Phạm Bằng
Sáng 9/7, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Các đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Tham dự buổi họp báo có. Ảnh: Phạm Bằng
Dự buổi họp có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành và đông đảo các phóng viên, nhà báo, cơ quan đại diện báo chí đóng trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN BÌNH QUÂN CẢ NƯỚC

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Cả hệ thống chính trị phải tập trung vừa phòng, chống dịch vừa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 2,69%, đứng thứ 28 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tập trung ước 6 tháng đạt 42,85% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6.964 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán.

Ông Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 30.789,12 tỷ đồng, tăng 0,21%. Doanh thu dịch vụ ước đạt 8.381,44 tỷ đồng, bằng 78,81% cùng kỳ năm 2019. 

Môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện; cấp ủy, chính quyền tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới cho 39 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.447 tỷ đồng; thành lập mới 929 doanh nghiệp, tăng 0,76% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được tăng cường; Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; giáo dục, khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực.

Nghệ An đang tích cực triển khai công tác đối ngoại nhằm thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc - Nghệ An tại TP. Hà Nội vào ngày 30/6/2020. Ảnh: Phạm Bằng
Nghệ An đang tích cực triển khai công tác đối ngoại nhằm thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc - Nghệ An tại TP. Hà Nội vào ngày 30/6/2020. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt mục tiêu cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đề ra 11 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công…

MONG BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG 3 NHIỆM VỤ LỚN CỦA TỈNH

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo kế hoạch triển khai Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020. Đại hội sẽ được diễn ra từ ngày 28 - 29/7 tại TP. Vinh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Nhà báo Bá Thăng - Báo VTC News đặt câu hỏi về vấn đề đưa nhầm 231 người Ơ Đu vào đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Ảnh: Phạm Bằng
Các nhà báo đặt câu hỏi liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự họp báo, các phóng viên, nhà báo đặt câu hỏi về các giải pháp tháo gỡ khó khăn do doanh nghiệp; tình hình thu hút đầu tư; giá nước sạch; giải quyết tình trạng bán đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu; hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19...

Đại diện các sở, ngành đã thẳng thắn trao đổi, trả lời, ghi nhận ý kiến của các nhà báo, phóng viên. Ông Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thừa nhận có thiếu sót trong việc lập Đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Nguyên nhân là do kế thừa các số liệu ở các đề án trước đó và khẳng định, không có động cơ cá nhân trong việc xây dựng đề án.

Ông Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thừa nhận có thiếu sót trong quá trình lập đề án nhưng khẳng định, không có động cơ cá nhân về những thiết sót trên. Ảnh: Phạm Bằng.
Ông Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh thừa nhận có thiếu sót trong quá trình lập đề án nhưng khẳng định, không có động cơ cá nhân về những thiếu sót trên. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến của các phóng viên, nhà báo đã dành sự quan tâm đến các vấn đề lớn của tỉnh. Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục trả lời, cung cấp thông tin cho các phóng viên, nhà báo theo đúng quy định.  

Đồng chí Bùi Đình Long cho rằng, 6 tháng cuối năm 2020, nguy cơ dịch bệnh vào nước ta vẫn rất lớn, hạn hán, cháy rừng luôn rình rập. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đang đạt thấp.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

6 tháng cuối năm, tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ lớn là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì thế, tỉnh rất mong các cơ quan báo chí đồng hành, tập trung tuyên truyền đậm nét để cổ vũ, động viên cả hệ thống chính trị, người dân cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An, phản ánh những kết quả tích cực, những tấm gương tiêu biểu, những giải pháp của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tin mới