Ukraine bắt giữ 44 máy bay chở khách của Nga đến Crimea

(Baonghean.vn) - Theo cơ quan An ninh Ukraine (SBU), nước này đã bắt giữ 44 máy bay chở khách của Nga bay đến Crimea, kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, tên của các hãng hàng không Nga không được tiết lộ.
Hầu hết, các chuyến bay chở khách thường xuyên của Nga tới Crimea bị Ukraine giam giữ. Ảnh: TASS
Hầu hết, các chuyến bay chở khách thường xuyên của Nga tới Crimea bị Ukraine giam giữ. Ảnh: TASS

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, đó là hành động pháp lý của Ukraine, được thực hiện trong khuôn khổ các điều khoản "về việc các hãng hàng không nước ngoài vi phạm quy tắc của chuyến bay quốc tế và vận chuyển trái phép người qua biên giới của Ukraine".

Theo SBU, bước đi này "sẽ giúp hạn chế các chuyến bay của các hãng hàng không, kể các đến các nước châu Âu". Hiện tại, Ukraine còn áp đặt phương thức này với 37 hãng hàng không của Nga khi thực hiện các chuyến bay thường xuyên tới bán đảo Crimea. 
Trước đó, Văn phòng Công tố Crimea cũng đưa ra thông báo rằng, các vụ bắt giữ tương tự đã được áp dụng đối với 109 máy bay của các hãng hàng không Nga khi thực hiện các chuyến bay chở khách thường xuyên đến Crimea./.

Tin mới