Ukraine bị Tổng thống Putin từ chối cuộc đàm phán

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết rằng ông đã yêu cầu cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau sự khiêu khích của Hải quân Ukraine ở Biển Đen, nhưng không được trả lời và chuyển sang Thủ tướng Angela Merkel.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Internet
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Internet
"Ngay lập tức vào ban đêm, tôi đã yêu cầu cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin, nhưng chúng tôi đã không nhận được câu trả lời nào. Nên tôi đã phải xin Thủ tướng Merkel nói chuyện với Putin để ngay lập tức thả binh sỹ và tàu Ukraina," - ông Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Ukraine được phát sóng bởi kênh "Ukraine".

Ngày 25/11, 3 tàu của Hải quân Ukraine Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên hợp quốc, vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân theo các yêu cầu chính đáng của chính quyền Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả 3 con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, 3 binh lính Ukraine bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không nguy hiểm cho tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.

Tin mới