Ukraine cáo buộc Nga chiếm tàu “theo kiểu hải tặc“

Đây là tuyên bố của Phó Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Mikhail Koval.
Tàu hải quân Ukraine ở Crimea. Ảnh: Sputnik
Tàu hải quân Ukraine ở Crimea. Ảnh: Sputnik
Mới đây, Phó Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Mikhail Koval tuyên bố Nga cần phải sữa chữa những chiếc tàu đang nằm tại Crimea trước khi trả lại cho Kiev.

Theo ông, "Nga đã chiếm những chiếc tàu này theo kiểu hải tặc, và phải chịu trách nhiệm về việc này trước tòa án quốc tế Hague".

Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Dmitry Belik nói với Sputnik rằng, tàu Hải quân Ukraine ở Sevastopol treo kỳ hiệu và được quân nhân Hạm đội Biển Đen của Nga bảo vệ.

"Tàu Ukraine ở Crimea không được tính là đơn vị chiến đấu của Nga. Toàn bộ đội tàu Hải quân quốc gia Ukraine đứng trong bến cảng của Nga phù hợp với quy tắc thông lệ quốc tế về việc tàu nước ngoài nhập cảng, khi trên cột cờ treo quốc kỳ của nước cư trú cấp (Nga). Ngoài ra tàu Ukraine được lưu trú trong cảng, chúng không ra ngoài biển" ông Belik nói.

Vị nghị sĩ Nga cũng nhắc lại rằng một số tàu Ukraine đã bị chính thủy thủ đoàn cố ý phá hoại vào năm 2014.

Tin mới