Ukraine: Đề xuất “biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực chính tả” chống lại Nga

Kiến nghị xuất hiện trên trang web chính thức của Tổng thống Poroshenko, đề xuất thay đổi quy tắc để viết từ "Rossia (Nga)" bằng tiếng Ukraine.
Ukraine có quan hệ căng thẳng với Nga từ nhiều năm qua. Ảnh: Sputnik
Ukraine có quan hệ căng thẳng với Nga từ nhiều năm qua. Ảnh: Sputnik
Tác giả của sáng kiến, ông Roman Maximchuk, kêu gọi đưa ra "biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực chính tả" chống lại Moskva. Cụ thể, ông đề xuất viết từ "Rossia" bằng chữ cái viết thường.

"Đề xuất đưa cải cách này vào phương tiện truyền thông, sách báo, tài liệu và những thứ tương tự", bản kiến nghị nói.

Sáng kiến được đăng trên cổng thông tin vào ngày 26/3 nhưng hiện mới có 22 người ủng hộ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Poroshenko nhận được những đề xuất kỳ dị. Ví dụ như, người Ukraine đã đề nghị Tổng thống đào một con kênh giữa biển Azov và Biển Đen, nhằm cắt đứt bán đảo Crime khỏi đất liền.

Một vài công dân khác thì ủng hộ việc đổi tên Nga thành "Katsapiya" và thu phí các chuyến bay của vệ tinh Nga trên lãnh thổ của đất nước.

Ngoài ra, trang web còn xuất hiện kiến nghị hợp pháp hóa việc hối lộ và mại dâm.

Tin mới