Ukraine gửi công hàm phản đối Ý việc mở cơ quan đại diện của CHND Donetsk tự xưng

Đại sứ quán Ukraine tại Ý đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao nước này liên quan đến việc mở cửa cơ quan đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) vào ngày 9/2 tại Verona.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine. Ảnh:Sputnik
Trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine. Ảnh:Sputnik
Ngày 9/2, cơ quan đại diện thứ hai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã bắt đầu làm việc tại Ý, và lễ khánh thành được tổ chức ở Verona.

Một công hàm có liên quan đã được Ukraine gửi đến Bộ Ngoại giao Ý, đặt câu hỏi cho văn phòng thành phố và cơ quan cảnh sát địa phương ở Verona.

"Công hàm cũng bày tỏ sự phản đối với những hành động chống Ukraine, làm tổn hại lập trường châu Âu trong việc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Ukraine, cũng như giải thích địa vị pháp lý của "cơ quan đại diện" này", thông báo của đại sứ quán Ukraine ở Ý đăng tải trên Facebook.

Tin mới