Ukraine kêu gọi EU từ bỏ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt với Nga

Ukraine một lần nữa kêu gọi EU và Ủy ban châu Âu từ bỏ việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc - 2 (Nord Stream-2), lý do là dự án đe dọa đến an ninh năng lượng châu Âu, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết.
dòng chảy
Ukraine kêu gọi châu Âu từ bỏ dự án Dòng chảy phương Bắc - 2. Ảnh: Nord Stream 2
Ông cho rằng việc Gazprom từ chối gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine, làm cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc - 2 đe dọa tới an ninh năng lượng châu Âu.

Trước đây, người đứng đầu Quốc hội Litva, Latvia, Ba Lan, Ukraine và Moldova đã chống lại Dòng chảy phương Bắc - 2 và yêu cầu các nước châu Âu "tích cực tham gia thảo luận việc giữ gìn sự an toàn và minh bạch của thị trường năng lượng EU".

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho rằng lời kêu gọi này là " vì bất lực và tức giận."

"Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình sự kiện: nhu cầu khí đốt của Nga ở châu Âu đang và sẽ tiếp tục gia tăng", -ông Pushkov viết trên Twitter.

Tin mới