Ukraine nêu số tiền hỗ trợ dự kiến nhận được từ Mỹ và Châu Âu trong năm 2019

Bộ Tài chính Ukraine đã nêu số tiền mà nước này dự kiến sẽ nhận được dưới dạng hỗ trợ tài chính trong năm 2019.

Hãng tin UNIAN dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho biết, Ukraine hy vọng sẽ nhận được 616 triệu đô la viện trợ trong năm nay.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Theo đó, nhà tài trợ lớn nhất là Hoa Kỳ (204,44 triệu đô la), Ủy ban châu Âu (213,04 triệu đô la) và Liên hợp quốc (105,2 triệu đô la). Danh sách này cũng bao gồm Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine, ông Volodymyr Groysman đã nói rằng vào thời điểm hiện tại, đất nước đang “lâm vào cảnh nợ nần”.

Tin mới