Ukraine nghĩ ra cách ngăn không cho phái đoàn Nga quay trở lại Hội đồng Nghị viện châu Âu

Kiev cần "huy động tối đa" các đại biểu để phái đoàn Ukraine có thể tham gia một cách đầy đủ tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) nhằm ngăn không cho Nga quay trở lại tổ chức.
Đây là tuyên bố của Đại diện thường trực Ukraine tại Hội đồng Nghị viện châu Âu, ông Dmitry Kuleba trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform.
Ukraine nghĩ ra cách ngăn không cho phái đoàn Nga quay trở lại Hội đồng Nghị viện châu Âu  ảnh 1
Trụ sở PACE. Ảnh: Sputnik
Ông Kuleba lưu ý rằng Kiev cần phải đảm bảo cho hoạt động đầy đủ của phái đoàn ở PACE, bất chấp cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới với Verkhovna Rada. Ông nói rằng “trận chiến cuối cùng” để khôi phục phái đoàn Nga ở PACE sẽ diễn ra đúng vào tháng tới.

Ông nói: “Đối thủ của chúng tôi quyết tâm giải quyết vấn đề đến cùng bằng bất cứ giá nào. Người Nga cũng hiểu rằng đây là cơ hội của họ. Vì vậy hiện nay cần huy động tối đa các nghị sĩ của mình cho phiên họp tháng 6”.

Vào năm 2014, các đại diện của Nga đã bị tước một số quyền trong PACE vì lập trường đối với Crimea, sau đó Moskva đã đình chỉ việc đóng góp cho tổ chức này, dẫn tới hậu quả là PACE gặp khó khăn về tài chính.

Tại phiên họp tháng 4, với đa số phiếu, Hội đồng đã thông qua nghị quyết, trong đó kêu gọi Nga tái lập phái đoàn.

Tin mới