Ukraine nói sẽ không đàm phán với ông Putin, Nga hứng loạt trừng phạt mới của Mỹ, EU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông sẽ không tham gia các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ không tham gia các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 24/2, ông Zelensky cho biết: “Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan biết quan điểm của tôi. Chúng tôi đã thảo luận về điều này trước cuộc xung đột. Tôi đã nói với ông ấy về việc đưa Tổng thống Putin ngồi vào bàn thương lượng. Nhưng ông Erdogan đã không thể làm được điều đó. Hiện ông ấy nghĩ mình có thể làm được ư? Hiện chúng tôi không thể”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự sự kiện kỷ niệm 1 năm xung đột với Nga ở thủ đô Kiev ngày 24/2. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự sự kiện kỷ niệm 1 năm xung đột với Nga ở thủ đô Kiev ngày 24/2. Ảnh: AP

Theo CNN, về lí do không thể đối thoại với lãnh đạo Điện Kremlin, ông Zelensky nói: “Đó không còn là người đàn ông trước kia nữa”.

Tổng thống Ukraine lạc quan sẽ chiến thắng

Tròn một năm xảy ra cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Zelensky đã tham gia các hoạt động kỷ niệm sự kiện ở thủ đô Kiev hôm 24/2.

Trong bài phát biểu trước quốc gia, ông Zelensky khẳng định, người Ukraine đã chứng minh “bất khả chiến bại trong một năm của đau đớn, buồn bã, niềm tin và sự đoàn kết". Ông bày tỏ lòng kính trọng đối với các thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề của chiến sự như Bucha, Irpin và Mariupol, mô tả đây là "các thủ phủ của sự bất khả chiến bại".

Tại một cuộc họp báo sau đó cùng ngày, người đứng đầu Kiev nhấn mạnh, Ukraine chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga nếu “các đối tác giữ đúng mọi cam kết và thời hạn”.

Mỹ, EU công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Thụy Điển, nước đang luân phiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu hôm 24/2 thông báo, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 với Nga.

Gói trừng phạt mới sẽ bao gồm các lệnh hạn chế nhằm vào các cá nhân và tổ chức hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái cho quân Nga; các biện pháp chống lại thông tin sai lệch của Nga và những lệnh hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn liên quan đến công nghệ và những thứ có thể được sử dụng cho mục đích kép.

Theo Thụy Điển, đây sẽ là “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và sâu rộng nhất từ trước đến nay nhằm giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố áp lệnh trừng phạt với hơn 60 quan chức cấp cao cùng 3 doanh nghiệp liên quan chương trình hạt nhân của Nga. Washington cũng thông báo trừng phạt nhiều quan chức, tổ chức và công dân Nga bị cáo buộc "đánh cắp ngũ cốc của Ukraine", đồng thời áp hạn chế thị thực đối với hơn 1.200 thành viên lực lượng vũ trang Nga.

Moscow chưa lên tiếng phản hồi về các động thái mới của EU và Mỹ.

Tin mới