Ukraine sẽ nhận hỗ trợ 52 triệu USD để đối mặt với mùa đông tới

(Baonghean.vn) - 52 triệu USD kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ dự kiến sẽ giúp 75.000 cư dân ở miền Đông Ukraine, nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới bao gồm cải tạo nhà cửa và dự trữ nhiên liệu đốt.
Trụ sở của Liên hợp quốc tại Geneve (Thụy Sỹ). Ảnh: TASS
Trụ sở của Liên hợp quốc tại Geneve (Thụy Sỹ). Ảnh: TASS

Trong cuộc họp giao ban tại Geneve, đại diện chính thức của Văn phòng Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) Jen Larke công bố, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương đóng góp 52 triệu USD cho hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông năm nay.

"Cộng đồng nhân đạo ở Ukraine đang hối thúc được nhận hỗ trợ 52 triệu USD để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Đặc biệt thời điểm bắt đầu của mùa đông nhu cầu hỗ trợ và hỗ trợ nhân đạo sẽ tăng đột biến" - đại diện OCHA Jen Larke nhấn mạnh. 

Theo ông Jen Larke, kế hoạch hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc dành cho Ukraine năm 2019 với số tiền khoảng 163 triệu USD tới nay mới chỉ thực hiện 32%. "Do đó, cần có kinh phí chuẩn bị cho mùa đông ngay từ bây giờ, để cung cấp hỗ trợ cho những người có nhu cầu cấp bách" - đại diện OCHA nói. 

Tình hình tại Ukraine đã trở nên rất nghiêm trọng với hàng ngàn dân thường ở miền Đông nước này. 52 triệu USD kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ dự kiến sẽ giúp 75.000 cư dân ở miền Đông Ukraine, nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới bao gồm cải tạo nhà cửa và dự trữ nhiên liệu đốt. 

Tin mới