Ukraine tin vào lập trường của châu Âu gia tăng lệnh trừng phạt Nga

Kiev không có lý do để tin rằng các nước châu Âu sẽ nghi ngờ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Châu Âu kéo dài trừng phạt Nga. Ảnh minh họa
Châu Âu kéo dài trừng phạt Nga. Ảnh minh họa
“Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các nước châu Âu sẽ nghi ngờ về việc cần phải gia hạn các lệnh trừng phạt. Do đó, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng vào thực tế rằng các lệnh trừng phạt sẽ được gia hạn hoàn toàn trong vòng 6 tháng tới" -  bà Ivanna Klimpush Tsintsadze - Phó Thủ tướng về Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương phát biểu trong cuộc họp ngắn.

Theo ghi nhận của Phó Thủ tướng, Ukraine cũng sẽ đưa ra vấn đề áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Nga vì quyết định đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin nói rằng nếu một số nước châu Âu đạt được việc “dỡ bỏ áp lực trừng phạt” đối với Nga trong Hội đồng châu Âu thì phía Ukraine sẽ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận Minsk.

Tin mới