Ukraine tính cắt đứt liên lạc đường sắt với thủ đô Nga

Chính quyền Ukraine đang xem xét khả năng cắt đứt liên lạc đường sắt với Moskva, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine, ông Vladimir Omeljan cho biết.
Chuyến tàu từ Ukraine đi Nga. Ảnh: Sputnik
Chuyến tàu từ Ukraine đi Nga. Ảnh: Sputnik
"Chúng tôi đang xem xét phương án đóng tuyến đường sắt nối với Moskva", -  ông Omeljan phát biểu trên chương trình truyền hình.

Trước đó, ông Omeljan tuyên bố rằng vào năm 2018 có thể xem xét việc cắt đứt liên lạc đường sắt với Nga. Thiệt hại từ việc tàu hỏa của Nga ngừng di chuyển qua lãnh thổ Moskva, theo ông chỉ là một đồng tiền hryvnia.

Tuy nhiên, tạp chí mạng "Levyi bereg" của Ukraine nhận được thông báo từ Ban quản lý nhà nước về Giao thông vận tải đường sắt của Ukraine rằng, chuyến tàu mang lại lợi nhuận cao nhất trong năm 2017 là tàu "Kiev - Moskva", với khoản lãi gần 6 triệu USD.

Tin mới