Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Nam Đàn tiếp xúc cử tri xã Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, tại xã Kim Liên, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI có buổi tiếp xúc với cử tri xã Kim Liên để vận động bầu cử.

Chiều 11/5, tại xã Kim Liên, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 23 và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Kim Liên để vận động bầu cử.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Đặng Thị Phương Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; Nguyễn Hồ Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Đàn; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Nguyễn Văn Đường - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Nguyễn Quang Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên; Hoàng Thị Lan - Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Trần Thị Lan - Công chức văn hóa - xã hội xã Kim Liên.

Tại Hội nghị, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Nam Đàn đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử. Theo đó, các ứng cử viên sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, tình cảm và phản ánh trung thực, chính xác mọi ý chí, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; cùng với HĐND tỉnh, HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, của huyện.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc với các cử tri. Ảnh: Phạm Bằng
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc với các cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Gắn với cương vị công tác, lĩnh vực phụ trách, các ứng cử viên cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ. Tập trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Phát triển đổi mới lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử trên địa bàn, tăng cường cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự kiến Chương trình hành động của mình. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự kiến Chương trình hành động. Ảnh: Phạm Bằng

Trong dự kiến chương trình hành động, các ứng viên HĐND tỉnh khẳng định sẽ dành sự quan tâm tối đa, có những cơ chế đặc thù để xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, trở thành trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh và cả nước.

Bên cạnh đó, dành nhiều thời gian với HĐND tỉnh, HĐND huyện giám sát việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân theo đúng quy định pháp luật. Tích cực thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, đưa xã Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Ứng cử viên Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày dự kiến Chương trình hành động. Ảnh: Phạm Bằng
Ứng cử viên Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày dự kiến Chương trình hành động. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Hội nghị, các cử tri đồng tình cao những chương trình hành động các ứng cử viên trình bày, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân, đồng thời tin tưởng tâm huyết các ứng cử viên sẽ tận tâm, tận lực, nhiệt huyết với vai trò trách nhiệm cao nhất để xây dựng tỉnh nhà, đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri Trần Văn Nhượng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử thì quan tâm xây dựng chính sách nhằm nâng mức hỗ trợ cho đối tượng làm công tác Đảng ở cấp xóm; bố trí công chức thú y cấp xã; xây dựng thiết chế văn hóa đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Cử tri Trần Văn Nhượng phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Bằng
Cử tri Trần Văn Nhượng phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Hoàng Xuân Hợi mong các ứng cử viên quan tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chương trình nạo vét kênh Nam Đàn; cung cấp các hệ thống tưới cho các xã Hùng Tiến, Xuân Lâm, Kim Liên, Nam Cát; quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Kim Liên.

Các cử tri khác còn đề nghị quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống trường học trên địa bàn xã Kim Liên; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút nhiều dự án lớn; quan tâm xử lý ô nhiễm trên kênh sông Đào; giá cả vật tư nông nghiệp đang cao, xử lý môi trường, hạ tầng điện, nước sạch...

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới