Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 12 xã thuộc huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 12/5, tại xã Thanh Giang, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 và HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 12 xã thuộc huyện Thanh Chương.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Võ Thị Thúy Vinh - Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 10 (gồm 20 xã thuộc huyện Thanh Chương: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai) gồm các ông, bà: Đặng Thị Vân Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lô Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương; Đậu Thị Hồng Thảo - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ CQCQ huyện Thanh Chương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Thanh Chương. 
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri các xã: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Kê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Lâm, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri các xã: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Kê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Lâm, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho biết sẽ luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết; tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, các ứng viên mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và toàn thể nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Trình bày dự kiến chương trình hành động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, tiếp tục quan tâm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát, phản biện xã hội đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao thực chất vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực đóng góp cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi các nội dung trọng tâm trong dự kiến chương trình hành động với cử tri 12 xã, đồng thời với huyện Thanh Chương sẽ quan tâm để phát huy được điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nhân lực nhằm xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, sạch, hữu cơ, có những thương hiệu sản phẩm đặc trưng của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết sẽ kêu gọi, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái; đào tạo nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao nhằm phát huy truyền thống hiếu học của người dân Thanh Chương; chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là các xã khó khăn, xã biên giới để góp phần cùng thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bà Lô Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Bà Lô Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, ý kiến cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng thời bày tỏ những gửi gắm với các ứng cử viên. 

Ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân bày tỏ, 12 xã trên địa bàn thuộc vùng Bích Hào, Hoa Quân, đặc biệt là vùng Bích Hào “chưa nắng đã khô, chưa mưa đã lụt”, do đó mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, HĐND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành; sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các kỳ họp để có kiến nghị, đề nghị những chính sách phù hợp với tình hình thực tế của huyện Thanh Chương.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Còn cử tri Phan Sỹ Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Võ Liệt đề nghị các ứng cử viên trúng cử có những phản ánh, đóng góp để xây dựng xã hội có kỷ cương hơn; rút ngắn khoảng cách đời sống nhân dân giữa thành thị và nông thôn; quan tâm hơn công tác chính sách cho người có công, đặc biệt là khám và xác định lại thương tật cho các thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến.

Tại hội nghị, ý kiến cử tri tin tưởng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ có những đóng góp hiệu quả để xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh nhà, đặc biệt là xây dựng tỉnh Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá. 

Tin mới