Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh vận động bầu cử tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, tại Huyện ủy Nam Đàn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 23 tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Võ Thị Thúy Vinh - Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 23 (gồm 18 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nam Đàn), gồm các ông, bà: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao; Đặng Thị Phương Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồng  Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; Nguyễn Hồ Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Nam Đàn; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI CỬ TRI

Tại hội nghị, trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII, các ứng cử viên, khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh. Cùng với đó, gắn với vị trí công tác, địa bàn ứng cử, cả 10 ứng cử viên đều có những ưu tiên, quan tâm cụ thể nếu trúng cử.

Trình bày dự kiến chương trình hành động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề cập đến các ưu tiên trọng tâm, trong đó có chính sách phát triển đồng đều kinh tế - xã hội giữa các khu vực, vùng miền; chính sách về tôn giáo, dân tộc, kiều bào, đối ngoại nhân dân để góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định: Dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo để giúp đỡ người yếu thế, người còn nhiều khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Trong dự kiến chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh 4 nhóm nội dung; trong đó nghiên cứu, tham gia đề xuất xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã xác định ở mức cao nhất, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 23, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày chương trình hành động, trong đó cho biết sẽ tiếp tục trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với phương châm là “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, thay đổi tư duy chuyển từ giải thích, giải trình sang giải quyết; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho Nhân dân.

Trong chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định sẽ dành sự quan tâm tối đa, có những cơ chế đặc thù để xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, trở thành trọng điểm phát triển du lịch để Nam Đàn trở thành địa phương phát triển của Nghệ An.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

QUAN TÂM XÂY DỰNG NAM ĐÀN SỚM ĐẠT HUYỆN NTM KIỂU MẪU

Cử tri đồng tình cao những chương trình hành động các ứng cử viên trình bày tại hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân, đồng thời tin tưởng tâm huyết các ứng cử viên sẽ tận tâm, tận lực, nhiệt huyết với vai trò trách nhiệm cao nhất để xây dựng tỉnh nhà, đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Ông Nguyễn Huy Hướng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nam Đàn, đề nghị đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung ban hành luật và văn bản dưới luật để công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. 

Đối với các ứng cử viên HĐND tỉnh, cử tri Nguyễn Huy Hướng cũng đề nghị cần xem xét lại chế độ phụ cấp, bồi dưỡng vì hiện nay sau khi sáp nhập khối, xóm công việc của những người làm công tác ở cơ sở nặng nề hơn nhưng theo ông chế độ chưa thỏa đáng.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là vấn đề được cử tri trao đổi, đề cập với các ứng cử viên như:  quan tâm đến chính sách cán bộ sau sáp nhập; có chính sách xử lý nhà văn hóa cũ và xây dựng nhà văn hóa mới sau sáp nhập để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện sinh hoạt; nghiên cứu khôi phục lại chức danh cán bộ thú y cấp cơ sở, truyền thanh cơ sở.

Các cử tri Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn, Trần Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện về mọi mặt để Nam Đàn sớm đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin mới