Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vận động bầu cử tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, sáng 11/5, các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu).
Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm 4 ông, bà:

Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Đức Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động TB&XH Nghệ An.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 8 gồm 5 ông, bà:

Nguyễn Thanh Diệp - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra Tỉnh Nghệ An; Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh Nghệ An.  

Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, trên cương vị công tác, các ứng cử viên báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đều khẳng định, sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và đại biểu dân cử nếu trúng cử để góp phần xây dựng tỉnh nhà nói chung, huyện Diễn Châu nói riêng ngày càng phát triển.

Cùng đó, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với vai trò là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, chương trình hành động của bà Nguyễn Vân Chi nhấn mạnh vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, để các chính sách đi vào thực chất. Đối với các vấn đề liên quan đến tài chính - ngân sách sẽ chú trọng đến các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội.

Trong hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ đóng góp nâng cao chất lượng, hiệu lực giám sát, hướng tới tăng cường tính công khai, minh bạch, từ đó có giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả...

Ảnh: Thanh Quỳnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh chú trọng vào công tác chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, xứng đáng là “cầu nối” của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cùng đó, triển khai các chương trình, cuộc vận động nhằm tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế, an sinh, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 8 gồm 17 xã thuộc huyện Diễn Châu: Diễn Yên, Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Hùng, Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Tân, Minh Châu, Diễn Nguyên, Diễn Thái. Có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các chương trình hành động tiếp theo của các ứng cử viên cũng đã tập trung vào nhiều vấn đề trọng điểm đang được cử tri quan tâm như: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh an sinh xã hội; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; thu hút đầu tư phát triển kinh tế…

Để thực hiện tốt các chương trình hành động gắn với những mục tiêu đó, các ứng cử viên nêu rõ sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân. Đồng thời gần gũi, tiếp thu ý kiến nhân dân, thực hiện tốt cầu nối, chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành liên quan để có phương án giải quyết các vướng mắc tại cơ sở. 

Cử tri trình bày ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cử tri trình bày ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cử tri tại hội nghị nhất trí cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng đến các vị ứng cử viên.

Các ứng cử viên đã tiếp thu, giải đáp những thắc mắc trong thẩm quyền của mình. Đồng thời hứa sẽ tổng hợp, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết thỏa đáng những phản ánh, nguyện vọng của người dân./.

Tin mới