Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vận động bầu cử tại huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Trình bày dự kiến chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Châu, các ứng cử viên nhấn mạnh sự quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị, đề xuất của công dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai cho sản xuất, quản lý bảo vệ rừng gắn với kế sinh nhai cho Nhân dân.
Các
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, sáng 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 14, có cuộc tiếp xúc cử tri 7 xã Châu Thuận, Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Hoàn, Châu Phong, Diên Lãm và cán bộ, công chức huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa
* 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 , gồm các ông, bà: Đặng Xuân Phương - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc.
* 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 14, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Quế Thị Trâm Ngọc - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu; Vi Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳ Châu.
Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa
Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, sau khi nghe chủ trì hội nghị trình bày tiểu sử tóm tắt của 9 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử làm đại biểu cơ quan dân cử.

Các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu sẽ thực hiện tốt trách nhiệm, làm tốt vai trò cầu nối, tiếp nhận, chuyển tải các kiến nghị, phản ánh của cử tri đến các cấp, các ngành; đồng thời đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước các cấp đến với cử tri, Nhân dân.

Tham gia đóng góp tích cực, nâng cao chất lượng các hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh và huyện Quỳ Châu.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định những đổi thay của vùng miền Tây Nghệ An, trong đó có huyện Quỳ Châu; đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của người dân vùng đồng bào dân tộc, miền núi.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Từ những trăn trở đó, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ cố gắng thúc đẩy việc triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, điện, thông tin…

Cùng với đó quan tâm tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế; đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào; cải thiện, nâng cao sự hưởng thụ tốt hơn các giá trị văn hóa, tinh thần; chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, y tế; quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cử tri tham gia hội nghi. Ảnh: Mai Hoa
Các cử tri tham gia hội nghi. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai cho sản xuất, quản lý bảo vệ rừng gắn với kế sinh nhai cho Nhân dân, vấn đề lao động, việc làm cho đồng bào miền núi, dân tộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cam kết sẽ đóng góp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị các cấp; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng ngày càng chuyện nghiệp, tận tâm, tận lực với Nhân dân và gắn chặt với việc thực hiện các yêu cầu nêu gương đối với đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Ứng cử viên
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đặng Xuân Phương - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Đặng Xuân Phương - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vấn đề được nhấn mạnh từ tiếp cận thực tiễn cơ sở thông qua lắng nghe ý kiến Nhân dân sẽ tích cực kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách, tạo sự bứt phá toàn diện của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Gắn với đó là chính sách cho vùng dân tộc, miền núi, trong đó có huyện Quỳ Châu trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc lên một tầm cao mới; đóng góp thúc đẩy sự tiến bộ của đồng bào các dân tộc miền núi.

Ứng cử viên Quốc hội rình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Vương Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa
u
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các cử tri đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri cũng mong muốn, các ứng cử viên tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước./.

Tin mới