Ứng cử viên ĐBQH: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn người qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 14/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và HĐND tỉnh khoá XVII thuộc đơn vị bầu cử số 17 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội XIV bầu tại Kỳ Sơn gồm các ông, bà: Lê Quang Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Cầu – Uỷ viên BanT hường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Kim - Chi cục phó Chi cục Đo lường chất lượng tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra và thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Các ứng viên HĐND gồm các ông bà: Vi Hòe Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, Vi Thái Thuận- Phó Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn, Lầu Bá Chày – Bí thư đảng ủy – CHủ tịch HĐND xã Nậm Cắn – Kỳ Sơn, Vi Thị Hương kế toán Trung tâm BDCT huyện Kỳ Sơn
Các ứng viên trong buổi tiếp xúc cử tri.
Các ứng viên trong buổi tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Sơn giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trước cử tri.

Các cử tri xã Chiêu Lưu phản ánh tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em, người nghiện ma túy ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản, đánh bắt cá bằng kích điện dẫn đến tài nguyên rừng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường; tình trạng điện lưới đi qua bản mà người dân không được sử dụng; vấn đề tranh chấp đất đai giữa các bản trong xã…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy báo cáo chương trình hành động của mình.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy báo cáo chương trình hành động của mình.
Đồng thời, các cử tri cũng mong muốn quan tâm đến việc đào tạo và việc làm cho con em huyện Kỳ Sơn; chế độ chính sách cho người cao tuổi; xây dựng trường học, trường dạy nghề; đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp nhỏ tại xã Chiêu Lưu; Trường tiểu học tại các bản Hồng Tiến, Lưu Thắng, Tạt Thoong, Xiêng Thù đã xuống cấp nghiêm trọng cần được xây mới để các trường đạt chuẩn quốc gia; đề nghị cấp kinh phí để bê tông hóa tuyến đường vào Khe Thoong; giải quyết công ăn việc làm tại chỗ cho người miền núi; vấn đề nước sinh hoạt tại bản Hồng Tiến…
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri.
Thay mặt các ứng cử viên, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã trả lời thắng thắn, chân tình các kiến nghị của cử tri. Đại tá cũng rất băn khoăn, trăn trở trước tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em ở địa phương ngày càng phức tạp, do đó bà con nên cảnh giác để không bị kẻ xấu lợi dụng bán con em mình cùng với đó sẽ chỉ đạo lực lượng Công an đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này cũng như tội phạm về ma túy.
Đại tá cũng nêu ra một số khó khăn trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện… Các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách cho bà con, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ đề đạt lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy, chính quyền và nhân dân đoàn kết một lòng để xây dựng xã Chiêu Lưu sớm đạt chuẩn nông thôn mới.
Minh Khôi

Tin mới