Ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại xã Giai Xuân, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri cụm 2 của huyện Tân Kỳ.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện cử tri  7 xã thuộc cụm 2 của huyện Tân Kỳ, gồm: Giai Xuân, Tân Hợp, Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, Tân Phú, Tân Xuân được nghe tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Một số vấn đề các ứng cử viên quan tâm đưa vào chương trình hành động, gồm: Quan tâm hỗ trợ thanh, thiếu niên vùng miền núi; nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng cao; phòng, chống tham nhũng; tạo việc làm cho lao động nông thôn; tri ân các anh hùng liệt sỹ, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh; cải cách hành chính; phát triển của phụ nữ; chính sách dành cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân...

Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng đại biểu Quốc hội khóa tới
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động.

Các cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên, đồng thời đề xuất một số tâm tư, nguyện vọng của đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh như: Chăm lo đến đời sống của nhân dân, trong đó quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; biển đảo; những chính sách phù hợp với đồng bào miền núi; hệ thống giao thông nông thôn vùng miền núi; vấn đề cấp quyền sử dụng đất; giải quyết việc làm cho con em, đặc biệt đối với con em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; chính sách đối với gia đình chính sách, người có công.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri bên lề hội nghị
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri.

Các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của các cử tri, đồng thời giải thích những vấn đề cử tri đang quan tâm, đặc biệt là tình hình biển đảo; xử lý môi trường biển về vụ cá chết tại khu vực ven biển miền Trung vừa qua... Các ứng cử viên hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.          

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới