Ứng cứu 4 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn tại cửa Lạch Vạn

(Baonghean.vn) - Một phương tiện khai thác thủy sản của ngư dân trong lúc vào cửa Lạch Vạn không may đã bị mắc cạn, Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã nhanh chóng cử lực lượng, phương tiện tiếp cận đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Lúc 6h30’ ngày 10/11, tại khu vực cửa lạch Vạn (phía trong cửa lạch), cách Trạm Kiểm soát Biên phòng khoảng 1,2 km có 1 phương tiện mang biển kiểm soát NA 90951 TS, do anh Nguyễn Văn Sum (SN 1977), trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) làm chủ và là thuyền trưởng. Phương tiện đang trên đường từ biển vào lạch Vạn đã bị mắc cạn, trên tàu có 4 thuyền viên.

Lúc này, thủy triều đang lên, sóng đánh mạnh nước tràn qua mạn tàu. Thuyền trưởng nhờ đơn vị điều ca nô để chuyển các thuyền viên vào bờ.

Phương tiện bị mắc cạn tại cửa lạch Vạn. Ảnh Lê Thạch
Phương tiện bị mắc cạn tại cửa lạch Vạn. Ảnh: Lê Thạch

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu phương tiện mắc cạn.

Đến 9h cùng ngày ca nô của đơn vị đã ra tiếp cận phương tiện mắc cạn và đưa được 4 thuyền viên vào bờ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ca nô Đồn BP Diễn Thành tiếp cận đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh Lê Thạch
Ca nô Đồn Biên phòng Diễn Thành tiếp cận đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: Lê Thạch

Riêng phương tiện mắc cạn thì chờ thủy triều rút cạn mới xử lý trục vớt.

Tin mới