Uruguay – Brazil (1-4): Hattrick của Paulinho và tuyệt phẩm của Neymar

(Baonghean.vn) - Kết quả của trận đấu Uruguay - Brazil đúng như nhận định trong bài “Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ bước vào thời kỳ gay cấn” của Báo Nghệ An điện tử. Yếu tố sân nhà chỉ giúp cho Cavani có được bàn thắng trên chấm phạt 11m, còn lại là điệu Samba do Neymar và các đồng đội thực hiện.

Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Suarez vì án treo giò, nhưng chủ nhà Uruguay đã mạnh dạn tràn lên tấn công ngay từ khi trọng tài khai cuộc. Phút thứ 9, Cavani thực hiện thành công quả 11m do chính anh đem về để mở tỉ số. Hậu vệ trái Marcelo điệu đà đánh ngực trả bóng cho thủ môn Alisson bị Cavani bắt bài buộc thủ môn Brazil phải phạm lỗi trong vòng 16,5m.

Nhưng khi bắt nhịp trận đấu thì khu vực trung tuyến gồm các cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Casemiro, Coutinho, Augusto, Paulinho đã lấn áp hoàn toàn Sanchez, Rodriguez, Vecino, Arevalo.

Paulinho có cú hattrick hoàn hảo. Ảnh: Internet
Paulinho có cú hattrick hoàn hảo. Ảnh: Internet

Chỉ mất đúng 10 phút, từ pha sút xa như trái phá Paulinho đã quân bình tỷ số 1-1. Điệu Samba bắt đầu vào nhịp thì việc HLV Oscar Tabarez yêu cầu các học trò chủ trương phòng ngự số đông để ngăn cản những pha lên bóng liên tục của  Brazil và đã thành công trong việc bảo vệ mành lưới trong hiệp 1 mà thôi.

Khi HLV Tite yêu cầu Neymar lùi về làm bóng thì đoàn quân Selecao có thêm khá nhiều miếng tấn công. Trung vệ Godin và đồng đội phải gồng mình trên khắp mặt sân nhưng các cầu thủ Brazil, kể cả các hậu vệ như Alves, Marcelo cũng lên tham gia tấn công khiến cho chủ nhà chống đỡ ngày càng yếu ớt. Các cầu thủ Brazil kết hợp cả sút xa, đưa bóng xuống biên, đánh trung lộ, chơi cả bóng bổng lần bóng sệt khiến cho hàng thủ chủ nhà liên tục bị kéo dãn.

Phút 52, Paulinho đá bồi thành công từ pha dứt điểm của Firmino ở cự ly gần. Trận đấu này, Neymar ngoài việc đột nhập hàng phòng thủ, làm nhiệm vụ kiến tạo còn ghi 1 tuyệt phẩm sân cỏ. Đến phút 74, từ pha phát bóng của thủ môn Alisson tiền đạo Neymar thực hiện pha bứt tốc như một mũi tên vượt qua 1 hậu vệ của Uruguay rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Uruguay.

Một pha bóng mà hàng ngàn CĐV chủ nhà Uruguay cũng phải đứng dậy trầm trồ, nó có độ chính xác và hoàn hảo đến từng milimet, xứng đáng với tên gọi “siêu phẩm”.

Neymar đã có siêu phẩm đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Ảnh: Internet
Neymar đã có siêu phẩm đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Ảnh: Internet

Pha dùng ngực ghi bàn của Paulinho ở phút bù giờ thứ 2 để hoàn thành cú hattrick của mình như là dấu chấm hết của một màn trình diễn sân cỏ hoàn hảo của thầy trò Tite. HLV Oscar Tabarez chỉ còn biết chúc mừng thắng lợi của đội thủ và thừa nhận họ thua trận vì gặp phải đội bóng quá mạnh, quá hoàn hảo.

Đây là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Tite và các học trò và chỉ cần 6 điểm (trong 5 trận đấu) nữa là họ có được tấm vé đầu tiên của khu vực Nam Mỹ đến Nga tham dự VCK 2018. Với phong độ như hiện tại thì không có đội bóng nào có thể cản được Neymar và các đồng đội của họ ghi bàn, bất luận thi đấu sân nhà hay sân khách.

Không những chiến thắng mà siêu sao Neymar đã có bàn thắng đáng ghi vào sách giáo khoa bóng đá. Bản thắng thể hiện đẳng cấp của một danh thủ hàng đầu thế giới về tốc độ, nhãn quan chiến thuật, sự tinh tế trên sân cỏ.

Chung cuộc: Uruguay 1-4 Brazil (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn:

Uruguay: Cavani 9’ (pen)

Brazil: Paulinho 19'-52'-90'+2, Neymar 74'

Đội hình ra sân:

Uruguay: Silva; Pereira, Godin, Coates, Silva; Sanchez, Rodriguez, Vecino, Arevalo; Rolan, Cavani.

Brazil: Alisson; Alves, Marquinhos, Marcelo, Miranda; Casemiro; Coutinho, Augusto, Paulinho, Neymar; Firmino.

                                                                               A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới