Ủy ban Châu Âu tuyên bố vẫn còn duy trì mối quan tâm về “Dòng chảy Phương Bắc - 2"

Ủy ban châu Âu (EC) vẫn còn duy trì mối quan tâm về việc dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc - 2 tuân thủ luật pháp châu Âu, Maroš Shefchovic, Phó Chủ tịch EC về liên minh năng lượng, cho biết ngày 21/1 tại Brussels sau cuộc tham vấn khí đốt với Nga và Ukraine.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
"Nếu nói về vấn đề của Dòng chảy Phương Bắc - 2, tôi nghĩ bạn biết rõ về lập trường của EC. Mối quan tâm của chúng tôi vẫn còn duy trì, đặc biệt là về các mục tiêu của Liên minh Năng lượng, liên quan đến mục tiêu đa dạng hóa, và do đó chúng tôi nhấn mạnh vào khả năng tương thích hoàn toàn với luật pháp châu Âu", ông Shefchovic nói với các phóng viên.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc - 2 dự kiến xây dựng 2 đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Tin mới