Ủy ban Mặt trận tỉnh Bôlykhămxay, Lào dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác cũng đã khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó. Tình anh em Lào - Việt đã, đang và sẽ được các thế hệ nhân dân Lào và Việt Nam vun đắp mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Sáng 27/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay do đồng chí Lăm-sạ-may Vo-lạ-sản - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).
Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; đại diện Sở Ngoại vụ. Ảnh: Mỹ Nga
Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; đại diện Sở Ngoại vụ. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tình cảm giữa nhân dân hai nước.
Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc sẽ luôn tiếp tục đoàn kết, gắn bó. Tình anh em Lào - Việt đã, đang và sẽ được các thế hệ nhân dân Lào và Việt Nam vun đắp mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ảnh: Mỹ Nga
 Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm Quê nội và Quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nghe thuyết minh những câu chuyện về thân thế, tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới