Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương báo công với Bác

(Baonghean.vn) - Thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; trở thành trung tâm đoàn kết để chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiều 14/5, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đầu đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kiêm Liên (Nam Đàn) .Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm và những nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Khắc ghi lời dạy của Người, thời gian qua, tập thể cơ quan MTTQ tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước nhằm phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo”, tiếp tục khẳng định vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Báo công với Bác. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo công với Bác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Báo công với Bác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An luôn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh" gắn với nhiều chương trình, phong trào thiết thực. Thực hiện các cuộc vận động ngày càng có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống cho bà con.

Trong thời gian gần đây, hệ thống tổ chức Mặt trận đã kêu gọi, tiếp nhận gần 227 tỷ đồng cho 3 cuộc vận động, gồm kêu gọi xây dựng 1.579 nhà Đại đoàn kết; ủng hộ Tết Vì người nghèo Canh Tý và ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh nguyện hứa sẽ luôn hướng về cơ sở, lấy dân làm gốc với phương châm “Mỗi tổ dân phố, khu dân cư đều là nơi làm việc của cán bộ Mặt trận”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nghệ An, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An. 

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”, xây dựng chi bộ, cơ quan và hệ thống MTTQ tỉnh ngày càng vững mạnh, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy trong lòng nhân dân.

Tin mới