Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kết nối nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi ở huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Chương  trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã kết nối với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Chiều 16/10, tại huyện Nam Đàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát tổ chức Lễ nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát do ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng làm Giám đốc đã nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Nam Đàn. Công ty sẽ hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/1 tháng, đến lúc các cháu 18 tuổi.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát, người nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi tại huyện Nam Đàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát, người nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi tại huyện Nam Đàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Đây là hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kết nối với doanh nghiệp nhằm hưởng ứng đợt cao điểm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát trao quà cho các cháu. Ảnh: Thanh Lê

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát trao quà cho các cháu. Ảnh: Thanh Lê

Chương trình nhằm động viên, giúp đỡ tạo điều kiện để trẻ được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Đồng thời, trẻ em sẽ nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của xã hội đối với trẻ em mồ côi bị mất đi chỗ dựa, mất đi tình yêu thương, góp phần tôn vinh giá trị nhân ái của gia đình Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi lời cảm ơn sự quan tâm, bác ái, sẻ chia sâu sắc của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát thời gian qua đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết: Nghệ An còn hơn 12.000 trẻ em mồ côi, trong đó có 6.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà cho các cháu. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà cho các cháu. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã có 1.050 cháu đã được nhận hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với số tiền 9.628 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà, chúc mừng sinh nhật các cháu có sinh nhật trong tháng 10. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà, chúc mừng sinh nhật các cháu có sinh nhật trong tháng 10. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, còn khó khăn đang cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành cùng để các con - những mầm non tương lai của đất nước không bỏ lại phía sau.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa đơn vị nhận đỡ đầu, gia đình và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa đơn vị nhận đỡ đầu, gia đình và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhận đỡ đầu các cháu trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có cuộc sống tốt hơn; tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng bày tỏ mong muốn các cháu sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành công nhân tốt, những doanh nhân giỏi để có thể có điều kiện giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng 37 cháu mỗi cháu một suất quà trị giá 1 triệu đồng được trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh./.

Tin mới