Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nhân lễ Vu Lan

(Baonghean.vn) - Chiều 29/8, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân lễ Vu Lan báo hiếu năm 2020 (Phật lịch 2564).
Ảnh: Công Kiên
Đoàn đại biểu do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An. Đón tiếp đoàn, về phía Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó ban Thường trực  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các thành viên trong Ban Trị sự. Ảnh: Công Kiên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nói chung và các chư tôn, đức tăng ni, phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, ghi nhận sự tham gia, đóng góp tích cực trong các cuộc vận động xã hội, nổi bật là các hoạt động nhân đạo – từ thiện, tham gia các hoạt động vì người nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tinh thần gắn bó giữa đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc.

Ảnh: Công Kiên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh ghi nhận sự tham gia, đóng góp tích cực trong các cuộc vận động xã hội, nổi bật là các hoạt động nhân đạo – từ thiện của các tăng ni, phật tử. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn thời gian tới các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chia sẻ khó khăn với đồng bào, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiến tới xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng mong muốn các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các tăng ni, phật tử trong thời gian tới tiếp tục hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (1930 - 2020), 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An,Thượng tọa Thích Thọ Lạc bày trò sự tri ân sâu sắc đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc bày trò sự tri ân sâu sắc đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Thượng tọa Thích Thọ Lạc bày trò sự tri ân sâu sắc đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hướng theo con đường đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội. Chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; vận động tăng ni, phật tử chia sẻ khó khăn với nhân dân, tham gia phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện tốt các công tác phật sự, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Tin mới