Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 5.000 suất quà ủng hộ người dân ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận 5.000 suất quà hỗ trợ từ doanh nghiệp và trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt

Nằm trong chương trình “Vững tin Việt Nam”, dành tặng 20 tỷ đồng cho người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên 28 tỉnh, thành trên cả nước dịp này, Tập đoàn T&T Group đã hỗ trợ 5.000 suất quà (trị giá 1 tỷ đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn T&T Group.Ảnh: Đinh Nguyệt
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Sau khi tiếp nhận hỗ trợ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giao các đơn vị liên quan triển khai rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích gói hỗ trợ nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn giúp các hộ nghèo ổn định và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, có 9 huyện và thành phố Vinh được phân bổ 200 suất quà, 4 huyện được phân bổ 300 suất quà và 5 huyện miền núi được phân bổ 400 suất quà; mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Đinh Nguyệt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà cho đại diện 20 hộ nghèo, gia đình chính sách được nhận hỗ trợ. Các suất quà còn lại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương lựa chọn đối tượng và tổ chức trao tận tay cho các hộ dân.

Được biết, trước đó, Tập đoàn T&T Group đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An, nhằm chung tay góp sức cùng tỉnh Nghệ An phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong công tác phòng chống đại dịch Covid -19 của tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong công tác phòng chống đại dịch Covid -19 của tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt 
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sau 2 tháng phát động đã ủng hộ với hơn 74 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn T&T Group ủng hộ 6 tỷ đồng; thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng đồng hành với cấp ủy chính quyền tỉnh trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn đối với người dân quê Bác. Tin tưởng với sự đồng hành, chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua được khó khăn của đại dịch.

Thành phố Vinh trao hỗ trợ cho các giáo viên, công nhân viên, giáo viên ngoài công lập. Ảnh: Đinh Nguyệt
Thành phố Vinh trao hỗ trợ cho các giáo viên, công nhân viên, giáo viên ngoài công lập. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Thành phố Vinh cũng đã trao hỗ trợ cho 124 giáo viên, công nhân viên, giáo viên ngoài công lập và 161 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; với số tiền 141,5 triệu đồng và trao hỗ trợ gần 1,4 tấn  gạo cho 139 giáo viên, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 20,8 triệu đồng./.

Tin mới