Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Dịp này, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Sáng  25/7, đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác UBTWMTTQ Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh Thúy Tình
Trong không khí thiêng liêng, trước anh linh của Bác, các đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển; tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan giám sát và phản biện xã hội; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, là trung tâm tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Đoàn UBTWMTTQ Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Liên, Nam Đàn
Đoàn Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh Thúy Tình
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Kim Liên.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần, khí chất cách mạng, giáo dục lý tưởng sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng./.

Tin mới