Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm

(Baonghean.vn) - Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần vun đắp mối quan hệ hai nước.

Chiều 7/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn sang dự Hội thảo và dự Giao lưu nhân dân giữa đại biểu là người dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn. Ảnh: Điền Bắc
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn. Ảnh: Điền Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn cùng đoàn đại biểu sang thăm và dự Chương trình Giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào năm 2019.

Các hoạt động giao lưu nhân dân lần này được tổ chức tại tỉnh Nghệ An là dịp để nhân dân khu vực hai bên biên giới trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ bền chặt.

Năm 2020 sẽ là năm diễn ra nhiều hoạt động quan trọng đối với Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào, trong đó, Mặt trận hai nước sẽ tổ chức Hội nghị xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tại Lào; Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Campuchia và nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Cùng tham dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Điền Bắc.

Cùng tham dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Điền Bắc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nội dung đề ra; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt chú trọng đến hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức xã hội, nhân dân hai nước.

Khẳng định MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc luôn luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Lào cũng như những học hỏi ở các bạn Lào về kinh nghiệm quý báu của mình trong lĩnh vực công tác dân tộc, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào phát triển, đặc biệt là tiếp tục triển khai những nội dung được ký kết trong Thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc giữa hai nước.

Lãnh đạo cấp cao Ủy ban Mặt trận 2 nước Việt - Lào và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Điền Bắc.
Lãnh đạo cấp cao Ủy ban Mặt trận 2 nước Việt - Lào và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Điền Bắc.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn bày tỏ niềm vui mừng và sự cảm ơn sâu sắc trước những đón tiếp trọng thị, nồng hậu, chân tình của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng như sự chu đáo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An dành cho đoàn.

Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dõi theo và vui mừng trước những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Việt Nam thời gian qua, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN trong năm tới đây.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn mong muốn, trong năm 2020 hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo...

Tin mới