V-League 2018: Liệu ông Bảo có giải cứu được XSCT Cần Thơ?

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Công ty XSKT Cần Thơ thừa nhận: “Thời điểm này khó chọn được người thay thế, nếu không phải ông Bảo thì không ai dám nhận."

Ông thầy họ Vũ, không phải là người xa lạ với mảnh đất Tây Đô. Chí ít ông từng gắn bó với Cần Thơ từ V-League 2015 đến tận đầu mùa giải 2018. Ngày đó, Cần Thơ được đầu tư nhiều hơn bây giờ nhưng dấu ấn của vị HLV có biệt danh "phù thủy" khá mờ nhạt.

Thực tình, cái duyên tuổi Mùi (sinh năm 1955) của ông Bảo “Khoằm” chỉ gắn với các đội bóng nhỏ, tham vọng ít như Quân khu 4, Navibank, XSKT Lâm Đồng chứ gắn với áp lực lớn tại XSKT Cần Thơ (trước đây) hay Thanh Hóa, đều không thành công.

Tái xuất lần thứ 3

Trong 3 mùa giải liên tiếp, rủng rỉnh tiền để tuyển nội binh, lẫn ngoại binh, HLV Vũ Quang Bảo không để lại được nhiều dấu ấn chuyên môn. Đội bóng Tây Đô xếp thứ 13 tại hai mùa giải V-League 2016 và 2017, mùa 2015 Cần Thơ cán đích ở vị trí thứ 11. Những cái tên Oseni, Đinh Tiến Thành (2015, 2016),Tambwe Patiyo, Lê Thế Cường, Đinh Hoàng Max (2016), Nsi và Henry (2017) thi đấu rất thành công nơi khác nhưng về Cần Thơ bỗng xịt.

Ông Bảo đang đứng trước thử thách lớn, giúp Cần Thơ trụ hạng. Ảnh: Internet
Ông Bảo đang đứng trước thử thách lớn, giúp Cần Thơ trụ hạng. Ảnh: Internet
Mùa giải năm ngoái, suốt cả 26 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Và việc ông “phù thủy” xứ Nghệ khi hết thiêng phải ra đi là điều người ta đã tiên liệu.

Khởi đầu mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Đinh Hồng Vinh, đội XSKT Cần Thơ thi đấu tốt, liên tục đứng trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng sau vòng 9, đội bóng miền Tây bắt đầu trượt dốc không phanh và rơi hẳn xuống đáy bảng xếp hạng V.League sau 20 vòng đấu.

Không còn cách nào khác HLV Đinh Hồng Vinh đã phải ra đi, nhường ghế lại cho ông Nguyễn Thanh Danh. Nhưng chỉ sau trận thua Sài Gòn, lãnh đạo CLB bóng đá Cần Thơ quyết định đưa ông Vũ Quang Bảo trở lại thay thế cho ông Danh. Đây là lần thứ 3, ông Bảo trở lại nắm đội bóng Tây Đô này.

Người ta tính, nếu để ông Danh cầm quân, chỉ cần 2 trận đấu nữa là coi như số phận XSKT Cần Thơ đã được định đoạt, mời “phù thủy” chí ít đến vòng 26 mới trắng-đen rõ ràng. Rõ ràng, so với người tiền nhiệm thì HLV Vũ Quang Bảo vẫn có những học trò ruột của mình đang thi đấu trong đội hình chính như Quang Tình, Cao Cường, Phương Tâm.

Ở 6 lượt trận cuối cùng, Cần Thơ sẽ đối đầu với các đối thủ gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, B.Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định. Trong đó, đội khách Quảng Nam có chút thâm tình với HLV Vũ Quang Bảo khi ông từng là HLV đội bóng này ở giải hạng Nhất.

Trận đấu vòng 25, nhiều khả năng đội chủ nhà Hà Nội sẽ “lơi chân”, dùng đội hình dự bị sau khi đã lên ngôi vô địch. Vấn đề là làm sao để XSKT Cần Thơ có 3 điểm mà thôi.

Nhận diện đối thủ

Trong 4 đội bóng chạy đua trốn suất xuống hạng TP HCM, Sài Gòn, Nam Định và XSKT Cần Thơ thì ngoại trừ đội bóng thành Nam, khá bất ngờ có 3 đội bóng có ông bầu hoặc HLV xuất thân từ lò SLNA.

Quang Tình là con bài quan trọng của HLV Quang Bảo để giải cứu Cần Thơ rớt hạng. Ảnh: Internet
Quang Tình là con bài quan trọng của HLV Quang Bảo để giải cứu Cần Thơ rớt hạng. Ảnh: Internet
Tất nhiên, Cần Thơ vừa trải qua chuỗi 11 trận toàn hòa và thua được coi là bất lợi nhất, đối thủ trực tiếp của họ là thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Rõ ràng, về lực lượng và nguồn kinh phí TP HCM và Sài Gòn có nhiều thuận lợi hơn 2 đội còn lại.

Thực tế, những vòng đấu gần đây, sự tăng cường lực lượng, nhất là ngoại binh của 2 đội bóng ở thành phố mang tên Bác đã phát huy hiệu quả. Khán giả Tây Đô đang hy vọng và trông chờ cuộc chạy thoát ngoạn mục khi Cần Thơ gặp đối thủ trực tiếp ở vòng đấu cuối cùng gặp đội khách Nam Định.

Một điều khá may mắn nữa là Nuti Café V-League 2018 sẽ tạm nghỉ hơn 1 tháng để U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. Đây là khoảng thời gian đủ để HLV Vũ Quang Bảo động viên tinh thần, tìm phương án “giải cứu Cần Thơ”. Nhiều thử thách đang chờ ông Bảo...người được mệnh danh là “phù thủy”, trước hết làm sao vực dậy tinh thần cho các học trò khi đến sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng tới đây.

Tin mới