V.League 2020, chức vô địch đầu tiên cho Ngọc Hải, Khắc Ngọc?

(Baonghean.vn) - Kết thúc vòng 3 giai đoạn II V.League 2020, cục diện ở cả nhóm A và B đều vẫn rất căng thẳng khi cánh cửa vô địch cũng như cánh cửa trụ hạng chưa khép lại với bất cứ ứng viên nào. Tuy nhiên với 31 điểm, CLB Viettel của những cầu thủ xứ Nghệ như Khắc Ngọc, Ngọc Hải đang sáng cửa hơn hết.

“Hậu duệ Thể Công” nắm lợi thế lớn

Tại nhóm A, với lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở vòng 3, cả Viettel (31 điểm) lẫn CLB Hà Nội (29 điểm) đều giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu để chia nhau 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Nhờ đó, CLB Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đang giữ chắc ngôi đầu mà họ giành được từ vòng 2 của giai đoạn II.

Cách biệt điểm số giữa 2 đội bóng cùng đóng quân ở Thủ đô chỉ là 2 điểm và họ vẫn còn một cuộc đọ sức trực tiếp với nhau ở vòng 5 để xác định xem ai mới thực sự là đại diện số một của bóng đá Thủ đô.

Về mặt lý thuyết, cuộc đua đến chức vô địch V.League 2020 không phải chỉ là chuyện riêng của Viettel và Hà Nội, bởi 2 đội đứng thứ 3 và thứ 4 là Sài Gòn và Than Quảng Ninh (cùng có 28 điểm) chỉ kém Hà Nội đúng 1 điểm và kém Viettel có 2 điểm.

Bảng xếp hạng nhóm A V.League 2020. Ảnh: VPF
Bảng xếp hạng nhóm A V.League 2020. Ảnh: VPF

Khi khoảng cách điểm số giữa 2 đội đứng nhất nhì với 2 đội đứng thứ 3, 4 chỉ là một trận thắng và bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra trong thời gian từ nay cho tới khi kết thúc mùa giải.

Dù CLB Sài Gòn và Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội để đua vô địch nhưng đây là thời điểm quyết định, cơ hội để hai đội bóng có tiềm lực như Viettel và Hà Nội ganh đua trực tiếp chức vô địch. CLB TP Hồ Chí Minh sau trận thua trước Viettel đã chính thức đánh mất cơ hội đua ngôi vị cao nhất vì chỉ còn 21 điểm.

Ở những vòng đấu tiếp theo, Viettel sẽ còn 4 trận đấu nữa lần lượt chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách, chạm trán CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh trên sân nhà trước khi làm khách CLB Sài Gòn. Trong những trận đấu này, nếu có điểm trước CLB Hà Nội ở trận đấu “chung kết” sớm, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh và các đồng đội sẽ chạm một tay vào chức vô địch.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang trong giai đoạn quyết liệt để tranh ngôi vô địch. Ảnh: Hải Hoàng
Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang trong giai đoạn quyết liệt để tranh ngôi vô địch. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó với CLB Hà Nội, đối thủ của các nhà đương kim vô địch lần lượt là B. Bình Dương, Viettel, Sài Gòn và Than Quảng Ninh. Ít hơn 3 điểm nhưng CLB Hà Nội vẫn còn khả năng cao cạnh tranh chức vô địch vì đội bóng này có lối chơi cực kỳ ổn định. Hàng công của CLB Hà Nội đã ghi được 27 bàn thắng, đạt hiệu suất cao nhất tại V.League.

Sẽ có “chung kết ngược”?

Căng thẳng không kém là cuộc đua trụ hạng tại nhóm B. Các đội bóng như SHB Đà Nẵng (22 điểm), SLNA (21) và Thanh Hóa (19) đã chính thức trụ hạng với bất kỳ kịch bản nào. Đồng nghĩa với việc 3 đội bóng đang rơi vào tình cảnh khó khăn là DNH Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam.

CLB Nam Định hiện đang có 17 điểm, đối thủ tiếp theo thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ là Hải Phòng và SLNA ở vòng đấu cuối. Đội bóng đất cảng hiện đang có 16 điểm vì vậy cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này ở vòng đấu tới giống như một trận tranh vé trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Bằng không, CLB Nam Định buộc phải thắng SLNA ở trận đấu cuối để mong trụ lại V.League.

Cơ hội của CLB Hải Phòng cũng hết sức mong manh, họ phải chạm trán CLB Quảng Nam ở vòng đấu cuối nhưng là được chơi trên sân nhà. Khoảng cách lúc này giữa Hải Phòng với Quảng Nam (12 điểm) chỉ là 4 điểm.

Tại nhóm B, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam lâm nguy. Ảnh: VPF
Tại nhóm B, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam lâm nguy. Ảnh: VPF

Nhiều khả năng ở trận đấu tới đây, Quảng Nam sẽ gặp một đội bóng hết động lực là SHB Đà Nẵng và nắm chắc 3 điểm trong tay. Nếu Hải Phòng không có điểm trước Nam Định, khoảng cách với Quảng Nam chỉ còn là 1 điểm. Điều này khiến cuộc đua trụ hạng V.League chỉ được định đoạt ở loạt đấu cuối khi Hải Phòng và Quảng Nam gặp nhau ở trận “chung kết ngược”.

Với Quảng Nam của HLV Nguyễn Thành Công, dù trên lý thuyết, cơ hội trụ hạng vẫn còn nhưng khi V.League 2020 ở nhóm B chỉ còn 2 trận đấu nữa, họ phải giành 2 trận thắng để có 6 điểm. Nếu thoát hiểm thành công, Quảng Nam và HLV người Nghệ An sẽ tạo nên một kỳ tích hiếm có ở sân chơi này.

Lượt về V.League 2020: Nguy cơ tiềm ẩn từ những ‘liên minh’

Lượt về V.League 2020: Nguy cơ tiềm ẩn từ những ‘liên minh’

(Baonghean.vn) - Thể thức đặc biệt của V.League mùa 2020 giúp rút ngắn thời gian tổ chức giải, đảm bảo nhiều kế hoạch khác cho bóng đá Việt Nam nhưng điều này cũng khiến nhiều đội bóng không còn mục tiêu rõ ràng ở giai đoạn II. Trong đó, có những đội bóng được xem là “liên minh”.

Tin mới