V.League 2020: Mùa ‘di cư’ của các thủ môn

(Baonghean.vn) - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh, các đội bóng đang tích cực thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng. Một trong những vị trí mà nhiều đội bóng quan tâm nhất, đó là vị trí thủ môn. Sau đây là những thương vụ đáng chú ý.

Trần Nguyên Mạnh (CLB SLNA - CLB Viettel)

Trần Nguyên Mạnh trong màu áo CLB SLNA. Ảnh: VPF

Trần Nguyên Mạnh trong màu áo CLB SLNA. Ảnh: VPF

Cựu đội trưởng CLB SLNA là thủ môn đầu tiên thay đổi đội bóng sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Điểm đến tiếp theo của thủ môn sinh năm 1991 là CLB Viettel, nơi có sự hiện diện của bộ đôi tuyển thủ người Nghệ An, Quế Ngọc Hải - Nguyễn Trọng Hoàng. Theo bản hợp đồng đã ký, Trần Nguyên Mạnh sẽ khoác áo CLB Viettel đến hết mùa giải 2022, giống như trường hợp của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc.
Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn - CLB SLNA)
Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Văn Hoàng đã hồi hương để thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu

Để thay thế  vị trí do Trần Nguyên Mạnh để lại, đội bóng xứ Nghệ đã chiêu mộ thành công thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, một trong những học trò của HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2018. Hiện tại, bản hợp đồng giữa CLB SLNA và thủ môn người Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa được 2 bên công bố những điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, Nguyễn Văn Hoàng sẽ là thủ môn số 1 của đội chủ sân Vinh ở mùa giải tới.
Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội - CLB TP.HCM)
Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng vừa gia nhập CLB TP.HCM. Ảnh tư liệu

Trở về từ SEA Games 30 chưa được bao lâu, thủ môn người Thanh Hóa đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với nhà đương kim á quân V.League - CLB TP.HCM. Đây là thương vụ đầy hứa hẹn với Bùi Tiến Dũng và đội chủ sân Thống Nhất. Trong màu áo mới, chàng thủ môn “quốc dân” sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng hơn, còn HLV Chung Hae-seong cũng sẽ có thêm một sự lựa chọn tuyệt vời cho vị trí “người gác đền”, bên cạnh lão tướng Nguyễn Thanh Thắng.
Nguyễn Thanh Diệp (CLB TP.HCM - CLB Thanh Hóa)
Nguyễn Thanh Diệp
Nguyễn Thanh Diệp đã là người của CLB Thanh Hóa. Ảnh: CLB TP.HCM 
Những tưởng, đội bóng xứ Thanh sẽ “tái hợp” với “người cũ” Bùi Tiến Dũng, sau gần 1 năm chia tay nhau. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã quyết định “nói không” với thủ môn của U22 Việt Nam, để chào đón sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Diệp. Mùa giải vừa qua, thủ môn người Đồng Nai thi đấu cho CLB TP.HCM. Do không còn nằm trong kế hoạch của HLV Chung Hae-seong, Nguyễn Thanh Diệp đành phải rời sân Thống Nhất để tìm kiếm cơ hội ở đội bóng khác.
Phan Đình Vũ Hải (CLB Hải Phòng - CLB Than Quảng Ninh)
Phan Đình Vũ Hải lại bị CLB Hải Phòng cho đội khác mượn. Ảnh: PKL
Phan Đình Vũ Hải lại bị CLB Hải Phòng cho đội khác mượn. Ảnh: PKL
Không giống như những trường hợp nêu trên, Phan Đình Vũ Hải chỉ chuyển sang khoác áo đội bóng đất Mỏ theo hình thức cho mượn. Được biết, bản hợp đồng giữa thủ môn người Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng có thời hạn đến năm 2021. Quyết định cho CLB Than Quảng Ninh mượn Phan Đình Vũ Hải cũng như bộ đôi ngoại binh Diego Fagan - Jeremie Lynch của Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng là hết sức bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá đất Cảng.
Nhiều khả năng trong thời gian sắp tới, sẽ có thêm những thủ môn tìm được bến đỗ mới. Điển hình như Nguyễn Tuấn Mạnh, thủ môn của CLB Sanna Khánh Hòa và Đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin mà Báo Nghệ An có được, Nguyễn Tuấn Mạnh đang nằm trong “tầm ngắm” của CLB SHB Đà Nẵng và CLB HAGL.

Tin mới